Quản lý chặt giá sữa và thuốc chữa bệnh

Thứ ba, ngày 31/12/2013 11:38 AM (GMT+7)
Sáng qua (30.12), Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tài chính-ngân sách nhà nước năm 2013 và triển khai nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước năm 2014.
Bình luận 0
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhắc lại câu chuyện đi nước ngoài: “Người ta thấy mình nghèo mà đi nhiều quá, hàng chục ngàn người mỗi năm. Do đó, năm 2014 Bộ Tài chính phải tính toán trên tinh thần quyết liệt thắt chặt việc này. Năm 2013, chúng ta cắt giảm chi 22.700 tỷ đồng nhưng không có đồng chí nào kêu do cắt giảm chi mà không hoàn thành nhiệm vụ”.

Về nhiệm vụ năm 2014 của ngành tài chính, Thủ tướng nhấn mạnh: Phải tháo gỡ khó khăn, tạo thêm thuận lợi cho sản xuất kinh doanh. Ngay từ đầu năm 2014 phải làm tốt nhiệm vụ thu thuế, gia hạn thuế đúng theo pháp luật, tìm mọi cách câu kết gian lận thuế qua tạm nhập tái xuất, qua hoàn thuế VAT, chuyển giá... Đặc biệt lưu ý thu thuế khoán vì có nhiều điểm vừa là thất thu, vừa là tiêu cực.

Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Tài chính phải quản lý tốt về giá, vì nếu không thì sẽ làm tăng lạm phát. Từ nay đến Tết Nguyên đán, chúng ta phải bảo đảm cung - cầu không để thiếu hàng, sốt giá. Bộ Tài chính phải kiểm soát giá tốt, không để giá cả tăng vọt. Thủ tướng chỉ đạo, Bộ Tài chính cũng phải kiên định giá thị trường với tất cả hàng hoá, dịch vụ đồng thời phải đảm bảo hỗ trợ cho người nghèo, người dân ở vùng sâu, vùng xa. Giá thị trường nhưng phải công khai minh bạch yếu tố hình thành giá.

Ngoài ra, Bộ Tài chính phải quản lý chặt chẽ khoảng 20 mặt hàng mà Nhà nước còn quản lý giá. Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh đến 2 mặt hàng là sữa và thuốc chữa bệnh, không được buông lỏng.

Phương Hà - Anh Thư (Phương Hà - Anh Thư)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem