Quán quân "Tiếu Lâm Tứ Trụ" Trịnh Minh Dũng “văng sụn mũi” ngay trên sân khấu

Lâm Mộc (Tổng hợp) Thứ hai, ngày 25/01/2021 03:57 AM (GMT+7)
Trong một pha truy đuổi, Minh Dũng hô hoán bị “văng sụn mũi”, tạo nên tình huống hài hước “có một không hai”.
Bình luận 0

Sàn Đấu Ngôi Sao tập 4 là phần tranh tài của hai đội chơi gồm ca sĩ Dương Minh Ngọc – diễn viên Long Hồ với đội ca sĩ Bảo Đăng - diễn viên Trịnh Minh Dũng. Đêm thi, chủ đề Tuổi mộng với những ca khúc tình yêu lãng mạn, mộng mơ như là một buổi tiệc âm nhạc hấp dẫn với sự dẫn dắt hài hước đến từ anh chàng MC điển trai Minh Xù.

img

MC Minh Xù

Sau khi trải qua một thời gian khá gian nan, lăn lộn với hàng loạt vai diễn lớn nhỏ trong nghề, cái tên Trịnh Minh Dũng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả với danh hiệu Quán quân chương trình Tiếu Lâm Tứ Trụ 2016. Đến với Sàn Đấu Ngôi Sao, Minh Dũng tiết lộ, cả hai cố tình diện đồ nổi bật, “kim sa hột lựu” để khán giả ấn tượng, ủng hộ cho đội Văn Thể Mỹ.

img

Đội ca sĩ Bảo Đăng - diễn viên Trịnh Minh Dũng

Đội của Dương Minh Ngọc và diễn viên Long Hồ có màn xuất hiện “ỉu xìu như bún thiu” và chọn tên đội là Khoa Tự Nhiên. Hai anh chàng giải thích vì yêu thương những môn tự nhiên, quan trọng nhất là “những gì tự nhiên, không chỉnh sửa, hay tiêm filler”. Nghe đến đây, Bảo Đăng thổ lộ muốn chia tay Minh Dũng, để gia nhập “hội tự nhiên” cùng với Dương Minh Ngọc, Long Hồ.

img

Đội ca sĩ Dương Minh Ngọc – diễn viên Long Hồ

Đúng như tên gọi Khoa Tự Nhiên, trong suốt cuộc thi Long Hồ liên tục “cà khịa” gương mặt vừa mới được “tân trang” của Trịnh Minh Dũng.

Sàn Đấu Ngôi Sao mở đầu bằng vòng 1 Nhanh tay lẹ mắt, chân dung của một nghệ sĩ bí ẩn đã được ẩn dưới 6 mảnh ghép. Hai đội chơi trả lời 6 câu hỏi, mỗi câu hỏi nhận được 10 điểm để lật mảnh ghép, trả lời đúng được 50 điểm cùng số điểm còn lại của các mảnh ghép chưa lật, đội trả lời sai bị trừ 50 điểm.

img

Long Hồ thú nhận mù nhạc bẩm sinh

Long Hồ thú nhận anh là người “mù và điếc nhạc bẩm sinh” nên nhường quyền trả lời cho đồng đội Dương Minh Ngọc. Riêng đội Văn Thể Mỹ hoạt động sôi nổi từ các câu hỏi đầu nhưng lại trả lời sai, nhường cơ hội ghi điểm cho đội bạn. Hai đội lần lượt trả lời 6 câu hỏi, mở đủ mảnh ghép nhưng lại không đoán ra được chân dung người nghệ sĩ.

img

Đáp án Hoàng Yến Chibi khiến cả hai đội đều mất hết điểm

Long Hồ kiên quyết đáp án là ca sĩ Phương Trinh Jolie trong khi đội Văn Thể Mỹ đoán bức ảnh chính là ca sĩ Chi Pu nhưng câu trả lời cuối cùng lại là nữ ca sĩ, diễn viên Hoàng Yến Chibi. Ở vòng thi này, cả hai đội đều mất tất cả số điểm đã giành được.

Vòng hai mang tên Ngôi nhà của sói, mỗi đội phải lần lượt trả lời 3 câu hỏi bằng cách đi đến mở cánh cửa tương ứng với đáp án mình chọn, trả lời đúng được 20 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm nhưng người chơi phải chạy thật nhanh, nếu sói bắt được đội đối thủ sẽ được 20 điểm.

img

Ca sĩ Dương Minh Ngọc xuất sắc giành điểm cho đội mình

Dương Minh Ngọc trả lời chính xác tên bài hát do ca sĩ Thanh Duy thể hiện là Trái tim nhân mã, giành được điểm về cho đội mình. Riêng câu thứ hai, anh nhường Long Hồ trả lời. Long Hồ căng thẳng, chọn ngay cánh cửa có câu trả lời sai và sói Minh Dũng xuất hiện. Cả hai tạo nên một pha rượt đuổi kịch tính trong Sàn Đấu Ngôi Sao. Xui rủi cho Long Hồ trong câu hỏi tiếp theo anh vẫn gặp lại Minh Dũng với một pha đuổi bắt kịch tính, khiến người xem không thể nhịn cười.

img

Các nghệ sĩ đuổi bắt trên sân khấu

Vòng Hoán đổi, Minh Dũng tỏ ra tự tin trước các câu hỏi của chương trình. Sự tự tin khiến anh đối mặt với sói Long Hồ. Trong một pha truy đuổi, Minh Dũng hô hoán bị  “văng sụn mũi”, tạo nên tình huống hài hước “có một không hai”. Sau vòng hai, đội Văn Thể Mỹ giành được 80 điểm, đội Khoa Tự Nhiên có 40 điểm.

img

Trịnh Minh Dũng hô hoán "bị văng sụn mũi"

Vòng Đặt cược với 3 câu hỏi, 2 đội chơi phải bấm chuông để giành quyền đặt cược, trả lời đúng được cộng thêm số điểm bằng với số đặt cược, trả lời sai sẽ mất trắng số điểm ấy.

Với câu hỏi đầu tiên, đội Văn Thể Mỹ cược 10 điểm tuy nhiên Minh Dũng - Bảo Đăng lại không đưa ra được đáp án chính xác. Đội Khoa Tự Nhiên nhanh chóng giành cơ hội trả lời dữ liệu chính xác trong ca khúc Anh tin mình đã trao nhau một kỷ niệm.

img

Đội Khoa Tự Nhiên giành cúp chương trình

Thừa thắng xông lên, Dương Minh Ngọc đoán đúng tên ca khúc Tuổi mộng xứ Đông do ca sĩ Cẩm Ly giúp đội anh có số điểm cao nhất trong 3 vòng thi của Sàn Đấu Ngôi Sao là 100 điểm. Đội Khoa Tự Nhiên giành chiến thắng chung cuộc và cup lưu niệm của chương trình trước đội Văn Thể Mỹ của Minh Dũng và Bảo Đăng.

Sàn Đấu Ngôi Sao – gameshow về âm nhạc mới lạ, “bá đạo”, một sân chơi của những ngôi sao đích thực, những khoảnh khắc vui nhộn nhất khi có sự kết hợp giữa nhiều yếu tố như âm nhạc, vận động hài hước và cả tư duy quan sát, phán đoán của người chơi. Những gợi ý âm nhạc sẽ khiến người chơi phải “gục ngã” đến từ anh chàng MC điển trai Minh Xù, những màn hóa trang ngộ nghĩnh, những pha rượt đuổi đầy kịch tính “mệt bở hơi tai”… hứa hẹn mang đến những giây phút giải trí thú vị cho khán giả.

Chương trình Sàn Đấu Ngôi Sao, tập 5 chủ đề “Nhạc Ngoại lời Việt” với diễn viên Hoàng Mèo – ca sĩ Duyên Quỳnh cùng đội của ca sĩ Ngọc Mai - “hoàng tử xiếc” Quốc Nghiệp sẽ chính thức lên sóng lúc 20:35 thứ bảy ngày 30/1/2021 trên VTV9.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem