Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Cam kết 'suông'?
Người dân xã Trường Xuân (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) than trời vì hằng ngày sống chung với cảnh xe chở đá chen chúc nhau chạy ầm ầm qua đường dân sinh, gây bụi mù mịt, nứt nhà, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Sau khi Báo Dân Việt phản ánh, chủ mỏ đã phải ngồi xuống ký cam kết và hứa với dân khắc phục nhưng vẫn 'đâu vào đấy'. Trước tình hình đó, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình đã phải vào cuộc.
Theo đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Bình về việc làm rõ nội dung hoạt động khai thác, vận chuyển đá trên địa bàn xã Trường Xuân (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng tới sức khỏe, cuộc sống và tài sản của nhân dân trên địa bàn.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Sở Công thương, Sở Giao thông Vận tải, UBND huyện Quảng Ninh kiểm tra để làm rõ về sự việc này.
Qua kiểm tra cho thấy, hoạt động khai thác, vận chuyển đá trên địa bàn xã Trường Xuân (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe, cuộc sống và tài sản của nhân dân trên địa bàn đều là thông tin phản ánh đúng thực tế.
Sau đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh này đã có văn bản số 1480/STNMT-TTr, về việc yêu cầu chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản gửi Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Hòa Phát; Công ty TNHH Tổng công ty Thế Thịnh; Công ty TNHH Thục Linh; Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng Bình Lợi.
Chủ mỏ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm
Nội dung công văn nêu rõ, yêu cầu các công ty khai thác theo đúng thiết kế mỏ và công suất cho phép; nổ mìn theo đúng khung thời gian ghi trên giấy phép.
Đặc biệt, không bốc xếp sản phẩm khai thác lên phương tiện vận chuyển vượt quá tải trọng cho phép và vận chuyển hoặc xuất hàng để vận chuyển trong khung thời gian buổi trưa từ 11 giờ 30 phút đến 13 giờ, buổi chiều tối từ 18 giờ đến 5 giờ sáng ngày hôm sau đi qua khu dân cư.
Phương tiện vận chuyển phải được phủ bạt và bảo đảm không làm rơi vãi sản phẩm vận chuyển trên đường.
Để để hạn chế phát tán bụi, các công ty phải tăng tần suất phun nước làm ẩm tại khu vực bãi chế biến và dọc tuyến đường vận chuyển.
Có biện pháp giảm lượng nước phun tại các điểm đường bị trũng để tránh lầy lội gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.
Các công ty tiến hành lắp đặt trạm cân hoàn thành trước tháng 9/2021 để theo dõi, lưu trữ thông tin về trữ lượng khai thác, kiểm soát tải trọng sản phẩm xuất và bốc xếp lên phương tiện vận chuyển.
Nội dung công văn còn nêu: 'Yêu cầu các công ty phải phối hợp với chính quyền địa phương để tiếp tục hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do hoạt động khai thác, vận chuyển đá gây nên theo đúng nội dung đã cam kết.
Chủ động bồi thường thiệt hại hoặc hỗ trợ người bị ảnh hưởng do hoạt động khai thác, vận chuyển sản phẩm xảy ra (nếu có). Kịp thời sửa chữa tạm thời mặt đường bị hư hỏng do hoạt động vận chuyển gây ra để bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường liên xã'.
Báo Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về xử lý vụ việc...
Trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình, cho biết: "Chúng tôi yêu cầu các công ty khai thác, vận chuyển đá ở xã Trường Xuân (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) nghiêm túc triển khai thực hiện, đơn vị nào cố tình tiếp tục vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật".
Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin!