Quảng Bình: Dân xót xa nhìn 25 tấn lợn lở mồm long móng bị tiêu hủy

Anh Tập Thứ bảy, ngày 16/02/2019 12:44 PM (GMT+7)
Tới thời điểm này, cơ quan chức năng đã tiêu hủy được 25 tấn lợn lở mồm long móng (LMLM) tại xã Vạn Ninh và An Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình).
Bình luận 0

Dịch lở mồm long móng (LMLM) trên lợn xuất hiện tại hai xã Vạn Ninh, An Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) và uy hiếp vùng đệm liền kề (xã Tân Ninh, xã Xuân Ninh, xã Hiền Ninh).

Ông Nguyễn Hữu Lương - Chủ tịch UBND xã Vạn Ninh (huyện Quảng Ninh) cho biết: “Chúng tôi đã công bố dịch, bây giờ tập trung chỉ đạo dập dịch, hiện cũng tạm ổn rồi. Uỷ ban xã kiểm soát rất chặt chẽ, lập chốt không cho mang lợn đi tiêu thụ”.

img

Lợn bị lở mồm long móng được tiêu hủy.

Ông Trương Văn Long - Chủ tịch UBND xã An Ninh (huyện Quảng Ninh) cho hay: “Dịch lở mồm long móng lợn ở xã An Ninh trên tổng số 2.300 con. Từ khi công bố đến giờ, chúng tôi quyết tiêu hủy bằng cách chôn, lấp, đổ vôi, phun độc khử trùng...”. 

“Ngoài lập chốt kiểm soát, phun khử tiêu độc, tiêm phòng, chúng tôi đã tiêu hủy được 25 tấn lợn bị nhiễm lở mồm long móng”  - ông Nguyễn Xuân Kỷ - Trưởng phòng NNPTNT huyện Quảng Ninh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem