Quảng Bình đề nghị Bộ TNMT vào cuộc vụ “lưới sạch như giặt”

Phan Phương Thứ năm, ngày 05/05/2016 20:55 PM (GMT+7)
Trước những phản ánh của ngư dân về việc họ phát hiện dưới đáy biển, hoặc dưới rạn san hô cách bờ khoảng 2, 3 hải lý có hiện tượng cặn đục và “lưới sạch như giặt” khi thả xuống đây, Sở Tài nguyên Môi trường Quảng Bình đã có công văn gửi Bộ chủ quản đề nghị vào cuộc xác minh…
Bình luận 0

img

Ngư dân phản ánh lưới của họ khi thả xuống vùng biển đó khi kéo lên sạch trắng như có ai giặt.

Như Dân Việt đã thông tin trong bài: “Vệt nước đỏ ở Quảng Bình biến mất, lưới của ngư dân sạch như giặt”, nhiều ngư dân ở xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch cho biết khi họ lặn xuống biển cách bờ khoảng 2 đến 3 hải lý và thấy dưới đáy biển, ở các rạn san hô có một lớp cặn màu trắng đục dày gần nửa mét, có nhiều cá chết chìm đang phân hủy và nước có mùi hắc như mùi của các chất tẩy rửa… “Trước đây chúng tôi đi bủa lưới, khi kéo lên lưới bị bám đầy rong rêu, bùn đất nên nhìn tấm lưới đen, cũ. Nhưng những ngày sau khi có hiện tượng cá chết dạt vào bờ, lưới của chúng tôi tự nhiên trắng trong như mới, như có ai giặt sạch sẽ vậy”-  ngư dân Nguyễn Ơn (57 tuổi) phản ánh.

img

Trước những phản ánh của ngư dân, chiều ngày 5.5, ông Lê Minh Ngân – Giám đốc Sở Tài nguyên Môi Trường Quảng Bình đã ký công văn số 768, báo cáo và đề nghị Bộ TN&MT vào cuộc. “Kính đề nghị Bộ chỉ đạo các đơn vị quan trắc lưu ý hiện tượng được người dân phản ánh nói trên trong quá trình khảo sát, lấy mẫu nước và trầm tích để phân tích nhằm góp phần đánh giá toàn diện tình hình trong qua trình tìm nguyên nhân gây cá chết hàng loạt ven biển các tỉnh miền Trung thời gian qua, đồng thời có phương án xử lý phù hợp để nhân dân yên tâm tiếp tục đánh bắt thủy hải sản trên biển” – công văn viết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem