Quảng Bình kêu gọi chung tay bảo tồn động vật, thực vật hoang dã

Trần Anh Thứ bảy, ngày 22/04/2023 15:49 PM (GMT+7)
Ngày 22/4, tại tỉnh Quảng Bình, Ban quản lý dự án VFBC tỉnh Quảng Bình phối hợp với Tổ chức Bảo tồn Động, Thực vật hoang dã Quốc tế (FFI) và các cơ quan, ban ngành liên quan trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tổ chức sự kiện mít tinh kết hợp với hoạt động đạp xe tuyên truyền chung tay bảo tồn động, thực vật hoang dã.
Bình luận 0

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ thực hiện Hợp phần Bảo tồn đa dạng sinh học thuộc Dự án Quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC), do cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ (USAID).

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đoàn Ngọc Lâm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình kêu gọi toàn xã hội chung tay hành động để bảo tồn các loài động, thực vật hoang dã. Đồng thời, thúc đẩy cộng đồng dân cư đưa ra các giải pháp, sáng kiến mới để phục hồi và bảo tồn nhằm tạo nên sự cân bằng sinh thái, đảm bảo môi trường sống hài hòa cho tất cả chúng ta.

Quảng Bình kêu gọi chung tay bảo tồn động, thực vật hoang dã - Ảnh 1.

Ban tổ chức chia sẻ thông tin để chung tay bảo tồn động, thực vật hoang dã.

Nhằm thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt cộng đồng dân tộc thiểu số sống trong vùng đệm, Dự án hỗ trợ thành lập 8 nhóm Bảo tồn cộng đồng thuộc các xã Phúc Trạch, Thượng Trạch, Xuân Trạch, thị trấn Phong Nha (thuộc Huyện Bố Trạch), Kim Thủy (thuộc Huyện Lệ Thủy) Thượng Hóa, Dân Hóa (thuộc Huyện Minh Hóa), Trường Sơn (thuộc Huyện Quảng Ninh).

Trong sự kiện lần này, đại diện của 8 nhóm đã tham gia triển lãm các áp phích truyền thông giảm tiêu thụ động vật hoang dã góp phần đóng góp các sáng kiến cộng đồng trong việc tuyên truyền bảo vệ rừng, giảm nhu cầu tiêu thụ động vật hoang dã.

Quảng Bình kêu gọi chung tay bảo tồn động, thực vật hoang dã - Ảnh 2.

Ký cam kết chung tay bảo tồn động, thực vật hoang dã.

Ông Nguyễn Văn Long - Giám đốc BQL dự án VFBC tỉnh Quảng Bình, cho biết: "Chuỗi sự kiện truyền thông lần này là một trong các hoạt động quan trọng của dự án nhằm huy động sự tham gia của các thành phần khác nhau trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy các hoạt động ngăn chặn tình trạng tiêu thụ động vật hoang dã, góp phần đáng kể trong việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của hai khu rừng đặc dụng là Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng và Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu – Khe nước trong".

Quảng Bình kêu gọi chung tay bảo tồn động, thực vật hoang dã - Ảnh 3.

Đạp xe tuyên truyền chung tay bảo tồn động, thực vật hoang dã

Thông điệp chính là "Chung tay bảo tồn động, thực vật hoang dã", sự kiện nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ động, thực vật hoang dã, chung tay góp phần chấm dứt các vấn nạn liên quan đến săn bắn, bẫy bắt, buôn bán và tiêu thụ sản phẩm từ động vật hoang dã trái pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Quảng Bình kêu gọi chung tay bảo tồn động, thực vật hoang dã - Ảnh 4.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Bình tham dự, ký cam kết chung tay bảo tồn động, thực vật hoang dã.

Quảng Bình có Di sản thiên nhiên Thế giới Vườn Quốc gia (VQG) Phong Nha-Kẻ Bàng, Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu-Khe Nước Trong, dãy núi Giăng Màn… với hệ sinh thái vô cùng đa dạng, là nơi sinh sống của nhiều loài động, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

Tuy nhiên, quá trình khai thác lâm sản, săn bắt và buôn bán động vật hoang dã trái quy định của pháp luật đã gây ảnh hưởng đến vấn đề đa dạng sinh học. Lời kêu gọi chung tay tham gia các hoạt động nhằm chấm dứt vấn nạn săn bắn, bẫy bắt, buôn bán và tiêu thụ các loài động vật hoang dã sẽ góp phần nâng cao nhận thức và niềm tự hào về kho tàng tài nguyên động, thực vật hoang dã trên địa bàn tỉnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem