Quảng Bình: Nông dân mở cửa hàng OCOP trong làng du lịch, khách tha hồ vào tham quan, mua sắm

Trần Anh Thứ bảy, ngày 14/09/2024 11:15 AM (GMT+7)
Nhiều chủ thể OCOP trên địa bàn huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) mở cửa hàng trưng bày sản phẩm OCOP tại các điểm du lịch để giới thiệu tới du khách về đặc sản của xã mình.
Bình luận 0

Tới làng văn hóa, du lịch Cự Nẫm (ở xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), khách du lịch không chỉ khám phá làng thuần nông với bầu không khí trong lành và cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp mà còn tham quan cửa hàng trưng bày sản phẩm OCOP của địa phương này.

Quảng Bình: Nông dân mở cửa OCOP trong làng du lịch để giới thiệu sản phẩm tới du khách - Ảnh 1.

Du khách tham quan vùng nguyên liệu của Hợp tác xã Sản xuất cây dược liệu sạch và kinh doanh nông nghiệp xã Cự Nẫm (ở xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Cửa hàng trưng bày sản phẩm OCOP ở xã này là của Hợp tác xã Sản xuất cây dược liệu sạch và kinh doanh nông nghiệp xã Cự Nẫm. Hiện tại cơ sở có 4 sản phẩm OCOP 4 sao và 1 sản phẩm OCOP 3 sao, tiêu biểu như: Cao thìa canh, cao cà gai leo, trà ngủ ngon...

Quảng Bình: Nông dân mở cửa OCOP trong làng du lịch để giới thiệu sản phẩm tới du khách - Ảnh 2.

Đoàn khách du lịch tới từ Hàn Quốc ghé cửa hàng OCOP của Hợp tác xã Sản xuất cây dược liệu sạch và kinh doanh nông nghiệp xã Cự Nẫm để tham quan, mua sắm.

Cửa hàng nằm bên cạnh cơ sở sản xuất, vì vậy các đoàn khách tới thường ra vườn nguyên liệu để tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm quy trình sản xuất các sản phẩm đạt chuẩn OCOP.

Bà Nguyễn Thị Giang - Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất cây dược liệu sạch và kinh doanh nông nghiệp xã Cự Nẫm (ở xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), cho biết: "Năm 2021, hợp tác xã được Sở Du lịch hỗ trợ xây dựng điểm tham quan du lịch và đã đón rất nhiều đoàn khách du lịch đến tham quan, mua sắm. Cùng với đó, hợp tác xã tích cực kết nối, đưa sản phẩm OCOP vào các cửa hàng đặc sản, điểm du lịch, cơ sở lưu trú để phục vụ du khách".

Quảng Bình: Nông dân mở cửa OCOP trong làng du lịch để giới thiệu sản phẩm tới du khách - Ảnh 3.

Chủ thể OCOP cùng các thành viên trong Hợp tác xã Sản xuất cây dược liệu sạch và kinh doanh nông nghiệp xã Cự Nẫm trở thành những hướng dẫn viên để giới thiệu về cảnh sắc và sản vật của địa phương.

"Thông qua kênh kết nối du lịch, sản lượng, doanh thu bán hàng của hợp tác xã tăng lên, các sản phẩm cũng được du khách trong, ngoài tỉnh biết đến nhiều hơn", bà Nguyễn Thị Giang cho hay.

Tại xã Nam Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), Hợp tác xã Sản xuất Tinh dầu Như Oanh cũng đã mở cửa hàng trưng bày sản phẩm OCOP của đơn vị gần cơ sở sản xuất.

Quảng Bình: Nông dân mở cửa OCOP trong làng du lịch để giới thiệu sản phẩm tới du khách - Ảnh 4.

Cửa hàng trưng bày sản phẩm OCOP của Hợp tác xã Sản xuất Tinh dầu Như Oanh ở xã Nam Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Hợp tác xã này hiện có 4 sản phẩm OCOP 3 sao, gồm: tràm trà, tràm năm gân, sả chanh, sả Java. Để sản phẩm OCOP được kết nối với du lịch, trở thành quà tặng du khách lựa chọn khi đến Quảng Bình, đơn vị này đã đầu tư xây dựng điểm giới thiệu, trưng bày sản phẩm.

Quảng Bình: Nông dân mở cửa OCOP trong làng du lịch để giới thiệu sản phẩm tới du khách - Ảnh 5.

Bà Trần Thị Như Oanh – Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất Tinh dầu Như Oanh bên các sản phẩm OCOP của đơn vị.

Bà Trần Thị Như Oanh – Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất Tinh dầu Như Oanh, chia sẻ: "Từ khi có điểm trưng bày sản phẩm OCOP, nhờ sự kết nối giữa hợp tác xã với các công ty lữ hành, các đoàn khách tham quan du lịch ở Phong Nha - Kẻ Bàng ghé thăm cửa hàng của chúng tôi khá đông, trung bình khoảng 10-12 đoàn/tháng.

Bên cạnh đó, Hợp tác xã cũng đón nhiều đoàn tham quan, học hỏi kinh nghiệm của các tỉnh bạn. Nhờ đó, thông qua kênh kết nối du lịch, mỗi tháng, đơn vị tiêu thụ từ 300 - 500 sản phẩm, lãi khoảng 25 triệu đồng".

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Cẩm Long – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình), cho biết: "Bố Trạch có nhiều thắng cảnh đẹp, nhiều điểm du lịch thu hút đông du khách, đặc biệt, với lợi thế có vùng trồng dược liệu lớn, nhiều mặt hàng nông nghiệp đa dạng, huyện Bố Trạch đã và đang đẩy mạnh việc hỗ trợ đầu ra cho các sản phẩm khi đưa sản phẩm OCOP gắn với việc phát triển du lịch".

"Hiện toàn huyện có 65 sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP, đứng đầu toàn tỉnh Quảng Bình, trong đó có 56 sản phẩm OCOP 3 sao, 9 sản phẩm OCOP 4 sao. Các sản phẩm OCOP của huyện luôn được các chủ thể chú trọng đáp ứng tiêu chuẩn, quy định về chất lượng an toàn thực phẩm, thiết kế bao bì, mẫu mã đẹp mắt, có đầy đủ tem truy xuất nguồn gốc", ông Nguyễn Cẩm Long – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình), chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem