Quang Hải không thi đấu, Hà Nội FC chia điểm với Viettel

Long Nguyên Chủ nhật, ngày 05/07/2020 21:14 PM (GMT+7)
Vắng mặt nhiều trụ cột do chấn thương, trong đó có tiền vệ Quang Hải, nhưng Hà Nội FC vẫn chơi khá tốt để có được trận hòa 1-1 trước Viettel trên sân Hàng Đẫy ở vòng 8 V.League 2020.
Bình luận 0

Trong 2 trận đấu gần nhất thi đấu ở sân Hàng Đẫy với vai trò chủ nhà, Hà Nội FC đều thua 0-1 trước SLNA và Sài Gòn FC. Tại vòng 8, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm vẫn đá tại Hàng Đẫy, nhưng họ đóng vai khách khi so tài với Viettel.

Đội hình của nhà ĐKVĐ vẫn sứt mẻ nghiêm trọng. Đáng chú ý, Quang Hải không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu ở trận này do không bảo đảm thể trạng tốt nhất. Thủ môn Văn Công phải nhường suất bắt chính cho Tấn Trường, còn hàng công vẫn do Rimario đá trung phong với sự hỗ trợ của Văn Quyết.

Quang Hải không thi đấu, Hà Nội FC chia điểm với Viettel - Ảnh 1.

Hà Nội FC chỉ có được kết quả hòa trước Viettel. Ảnh: Minh Tuấn

Bên phía Viettel, họ tung ra sân đội hình rất mạnh với nhiều ngôi sao như Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Tiến Dũng, Khắc Ngọc, Hoàng Đức... Đội chủ nhà rất muốn tận dụng sự thiếu hụt về lực lượng của đối phương để có được kết quả tốt sau khi hoàn toàn lép vế ở nhiều cuộc đối đầu gần đây.

Chơi với đội hình chắp vá, nhưng Hà Nội FC lại là đội khởi đầu tốt hơn. Thành Chung đã có cơ hội mở tỷ số từ sớm, song cú dứt điểm trong khu cấm địa của anh lại đưa bóng dội xà ngang.

Chưa kịp trở thành người hùng, Thành Chung sau đó đã trở thành tội đồ. Phút 28, anh mắc lỗi vị trí trong đợt tấn công của Viettel. Dù Trọng Hoàng không kịp tiếp bóng sau pha căng ngang, nhưng Hoàng Đức đã dứt điểm chính xác, mang về bàn mở tỷ số cho Viettel.

Chỉ ít phút sau, Hà Nội FC tìm được bàn gỡ. Lần này, bộ đôi Trọng Hoàng - Khắc Ngọc bên phía Viettel mắc lỗi khi phối hợp quá tự tin bên phần sân nhà. Sau khi bị Văn Xuân cướp bóng, Khắc Ngọc buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Rimario không gặp khó khăn để đánh bại Nguyên Mạnh, mang về bàn gỡ 1-1 cho Hà Nội FC.

Ở những phút sau đó của trận đấu, Hà Nội FC vẫn nỗ lực tấn công để tìm kiếm chiến thắng. HLV Chu Đình Nghiêm đã thúc giục học trò dâng cao hơn với mục tiêu tìm kiếm thêm bàn thắng. Mặc dù vậy, hàng thủ Viettel với nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm đã hóa giải tốt các pha lên bóng của đội ĐKVĐ.

Hòa 1-1, Hà Nội FC vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi khủng hoảng dù tạm xếp thứ 5 với 11 điểm sau 8 trận. Trong khi đó, Viettel đã có điểm đầu tiên khi chạm trán Hà Nội FC sau 2 trận toàn thua ở V.League 2019 và tạm vươn lên đứng thứ ba trên bảng xếp hạng với 12 điểm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem