Quảng Nam: Đề nghị hỗ trợ phương tiện tránh thai giữa mùa dịch Covid-19

Trương Hồng Thứ ba, ngày 11/08/2020 11:41 AM (GMT+7)
“Mục đích đề nghị hỗ trợ phương tiện tránh thai cho người dân cũng nhằm tháo gỡ phần nào khó khăn cho người dân, giảm tình trạng mang thai ngoài ý muốn”, ông Phan Đình Nhân - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DSKHHGĐ) tỉnh Quảng Nam nói.
Bình luận 0

Ngày 11/8, ông Phan Đình Nhân - Chi cục trưởng Chi cục DSKHHGĐ tỉnh Quảng Nam xác nhận, văn bản của Chi cục gửi Tổng cục DSKHHGĐ đề nghị hỗ trợ phương tiện tránh thai cho người dân tỉnh Quảng Nam bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là đúng, do ông ký.

Theo văn bản đề xuất, ông Phan Đình Nhân nhấn mạnh căn cứ vào Nghị quyết số 42 của Chính phủ "Về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19", căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Nam bị ảnh hưởng lớn bởi đại dịch Covid-19, nên đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Nhiều gia đình không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo nhưng vì đại dịch nay dẫn đến thất nghiệp, khó khăn chồng chất. Thậm chí, nhiều gia đình không có khả năng mua phương tiện tránh thai để tránh mang thai ngoài ý muốn.

Quảng Nam: Người ký đề nghị hỗ trợ phương tiện trách thai giữa mùa dịch Covid-19 nói gì? - Ảnh 1.

Văn bản gửi Tổng cục DSKHHGĐ đề nghị hỗ trợ phương tiện tránh thai cho người dân tỉnh Quảng Nam bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ảnh CTV

Trước diễn biến phức tạp khó lường của dịch Covid-19, hiện nay, toàn tỉnh tập trung vào việc phòng tránh và dập dịch theo chỉ đạo của cấp trên để góp phần chia sẻ khó khăn của người dân. Chi cục DSKHHGĐ tỉnh Quảng Nam kính đề nghị Tổng cục DSKHHGĐ hỗ trợ phương tiện tránh thai (rất cần que cấy, tiêm thuốc tránh thai, vòng tránh thai...) để cấp cho tất cả đối tượng người dân không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, để người dân tiếp tục được sử dụng phương tiện tránh thai an toàn, nhằm góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch chuyên môn DSKHHGĐ năm 2020 được Tổng cục DSKHHGĐ giao.

"Chiều chủ nhật (9/8), Vụ Quy mô (thuộc Tổng cục DS&KHHGD) điện vào cho Chi cục nói, nếu Quảng Nam có nhu cầu hỗ trợ phương tiện tránh thai như que cấy, tiêm thuốc tránh thai, vòng tránh thai... để cấp cho tất cả đối tượng người dân không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo mà bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thì làm văn bản, tờ trình gửi ra Tổng cục sớm. Nên sáng thứ hai (10/8), tôi mới có văn bản gửi ra Tổng cục đề xuất. Xin cái này là xin hiện vật chứ không phải là xin tiền mặt...", ông Nhân nói.

Quảng Nam: Người ký đề nghị hỗ trợ phương tiện trách thai giữa mùa dịch Covid-19 nói gì? - Ảnh 2.

Ông Phan Đình Nhân cho biết văn bản đó là do Cục quy mô (thuộc Tổng cục DSKHHGĐ) hướng dẫn làm, không phải do Chi cục tự ý đề nghị xin.

Cũng theo ông Nhân, ngoài các đối tượng được hỗ trợ miễn phí như hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội…, nhu cầu ngoài những đối tượng này ra thì rất lớn, nhưng nếu cấp miễn phí cho họ thì không nằm trong quy định thông tư 26 của Bộ Tài chính, nên Chi cục DSKHHGĐ mới xin thêm Tổng cục DSKHHGĐ, nếu được thì cấp miễn phí cho người dân.

"Quảng Nam là 1 trong 33 tỉnh của cả nước có mức sinh con cao. Ngoài ra, Tổng cục còn giao chỉ tiêu hàng năm đối với Quảng Nam quá cao, nhưng đối tượng được hỗ trợ lại rất ít. Đặc biệt, kinh phí để mua các phương tiện tránh thai là khá lớn, nhưng tỉnh còn khó khăn nên xin thêm nguồn để cấp miễn phí cho người dân.

Tôi thấy việc xin hiện vật tránh thai này tốt và kịp thời nhằm tháo gỡ phần nào khó khăn cho người dân. Mục đích cũng muốn giảm tình trạng mang thai ngoài ý muốn cho người dân. Và việc đề xuất này là do Cục Quy mô hướng dẫn, không phải Chi cục tự ý làm…", ông Nhân nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem