Quảng Nam đỉnh lũ 50 năm chưa có, miền Trung chìm trong biển nước

Đình Thiên Thứ hai, ngày 06/11/2017 07:26 AM (GMT+7)
Sáng 6.11, Đài khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ cho biết, hôm nay lũ ở Quảng Nam sẽ đạt đỉnh lịch sử hơn 50 năm lại đây. Trong khi đó, lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đang xuống chậm, nhiều địa phương miền Trung chìm trong biển nước.
Bình luận 0

Theo dự báo 6h sáng nay (6.11) của Đài khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ (đóng tại TP.Đà Nẵng), mực nước lúc 4h cùng ngày trên sông Thạch Hãn ở mức 5.01m, sông Bồ tại Phú Ốc, sông Hương tại Kim Long đạt 3.64m trên BĐ3: 0.14m.

Đặc biệt tại Quảng Nam, sông Vu Gia trạm Ái Nghĩa ở mức 9.96m, trên BĐ3 0.96m, sông Thu Bồn tại Giao Thủy 9.42m, trên BĐ3 0.82m, tại Câu Lâu ở mức 5.13m, trên BĐ3 1.13m, thấp hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1964 là 0.35m và tại TP.Hội An nước lũ cao 3.15m, trên BĐ3 tới 1.15m chỉ thấp hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1964 là 0.25m…

Dự báo, trưa đến chiều nay, lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế tiếp tục xuống chậm. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở ven sông, suối và vùng núi; ngập úng nghiêm trọng ở các vùng trũng thấp khu vực Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Đặc biệt là ở các địa phương, huyện A Lưới, Nam Đông (Thừa Thiên Huế), huyện Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn, Nam Giang, (Quảng Nam) và các huyện Trà Bồng, Sơn Tây, Minh Long, Ba Tơ thuộc (Quảng Ngãi) nguy cơ sạt lở đất rất cao.

img

Gió bão số 12 quật đổ cây lớn đè gãy xe máy ở Đà Nẵng. Ảnh: Đình Thiên.

Trong khi đó, tình hình ngập lụt nghiêm trọng  xảy ra ở rất nhiều địa phương như huyện Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền, Hương Thủy, Hương Trà, Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền, Thành Phố (Thừa Thiên Huế), huyện Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, TP. Hội An,  TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) và huyện Bình Sơn, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Sơn Tịnh, Mộ Đức và TP.Quảng Ngãi (Quảng Ngãi).

Trong khi đó tại TP.Đà Nẵng, hiện toàn huyện Hòa Vang có hơn 4.340 hộ dân bị ngập lũ… Quận Cẩm Lệ và Ngũ Hành Sơn cũng đã bị ngập lũ ở một số nơi. Các địa phương này đã tiến hành di dời dân ở vùng trũng lên chỗ cáo ráo, trú tránh an toàn. Đêm qua, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã tổ chức họp khẩn với huyện Hòa Vang, quận Cẩm Lệ yêu cầu huy động lực lượng tiến hành di dời dân ở những nhà ngập sâu lên nhà cao hơn trú ẩn an toàn hoặc đến các trường học, trụ sở cơ quan.

Ban Chỉ huy PCLB TP.Đà Nẵng dự báo, tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp do các hồ thủy điện ở thượng nguồn sông Vu Gia – Thu Bồn (Quảng Nam) nước đã đầy hồ, đang xả lũ với lưu lượng rất lớn (từ 5.000-6.000m3/s) về hạ du sông Vu Gia, còn tiếp tục gây ngập lũ sâu cho nhiều khu vực của huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem