Quảng Nam: Mưa trái mùa dị thường, Tam Kỳ tạm dừng lễ hội hoa sưa 2022

Trương Hồng Chủ nhật, ngày 03/04/2022 16:40 PM (GMT+7)
Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam xuất hiện mưa lớn bất thường, trong đó có thành phố Tam Kỳ, lo sợ ảnh hưởng đến sự an toàn của người dân cũng như du khách đến tham quan nên UBND Tam Kỳ quyết định tạm dừng lễ hội mùa hoa sưa 2022.
Bình luận 0

Trưa ngày 3/4, lãnh đạo thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam thông tin với Dân Việt, theo kế hoạch lễ hội hoa sưa năm 2022 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 5/4 với 21 sự kiện đặc sắc, nhưng do thời tiết mấy hôm nay trên địa bàn xuất hiện mưa lớn bất thường làm ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị cho lễ hội cũng như trang trí, đặc biệt nhất là du khách tham quan lễ hội sẽ khó khăn nên thành phố quyết định tạm dừng lễ hội hoa sưa 2022.

Quảng Nam: Mưa trái mùa dị thường, Tam Kỳ tạm dừng lễ hội hoa sưa 2022 - Ảnh 1.

Do mưa lớn bất thường nên UBND thành phố Tam Kỳ quyết định tạm dừng lễ hội hoa sưa năm 2022 diễn ra vào ngày 5/4 (Ảnh: Trương Hồng)

"Do tình hình mưa lũ, phương tiện chuyển đến khó khăn, nếu tổ chức lễ hội sẽ gây khó khăn về mọi mặt, nhất là độ an toàn, nên thành phố quyết định tạm dừng lễ khai mạc vào ngày 5/4. 

Ngay trong chiều nay (3/4), UBND thành phố sẽ họp và sớm có thông báo cụ thể về thời gian tổ chức lại lễ hội sau khi thời tiết trên địa bàn thuận lợi, hết mưa lũ", vị lãnh đạo này thông tin.

Quảng Nam: Mưa trái mùa dị thường, Tam Kỳ tạm dừng lễ hội hoa sưa 2022 - Ảnh 2.

Quảng Nam: Mưa trái mùa dị thường, Tam Kỳ tạm dừng lễ hội hoa sưa 2022 - Ảnh 3.

Công tác chuẩn bị cho lễ hội hoa sưa 2022 gần hoàn tất, nhưng do mưa lớn kéo dài nên Tam Kỳ tạm dừng khai mạc vào ngày 5/4 (Ảnh: Trương Hồng)

Trước đó, theo kế hoạch UBND thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2022, UBND thành phố Tam Kỳ tổ chức lễ hội hoa sưa 2022 và chính thức khai mạc vào ngày 5/4.

Được biết, toàn thành phố với gần 5.000 cây sưa hoa vàng đang vào mùa khoe sắc trên khắp các nẻo đường, đặc biệt là ở Vườn Cừa, làng sinh thái Hương Trà, phường Hòa Hương. Nơi đây, có hàng sưa và vườn cừa cổ thụ gần 300 năm tuổi, hoa sưa dát vàng khắp lối đi và soi bóng nước bên bờ sông Tam Kỳ.

Loài hoa đặc trưng này thường nở vào tháng 3 âm lịch hằng năm, hoa nở 3 đợt, mỗi đợt cách nhau 7 đến 10 ngày, thời gian nở của hoa sưa rất ngắn - từ 2 đến 3 ngày, tuy nhiên đến 30 tháng 4 năm nào hoa cũng nở vàng rực rỡ khắp thành phố Tam Kỳ từ đường phố đến làng quê.

Quảng Nam: Mưa trái mùa dị thường, Tam Kỳ tạm dừng lễ hội hoa sưa 2022 - Ảnh 4.

Quảng Nam: Mưa trái mùa dị thường, Tam Kỳ tạm dừng lễ hội hoa sưa 2022 - Ảnh 5.

UBND thành phố Tam Kỳ sẽ thông báo ngày tổ chức lễ hoa sưa sau khi thời tiết thuận lợi (Ảnh: Thanh Dũng và Trương Hồng)

Chương trình lễ hội hoa sưa năm 2022 với 21 hoạt động khác nhau nhằm giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp độc đáo của hoa sưa và các hoạt động khác nhằm phục vụ nhu cầu tham quan, du lịch trải nghiệm, hòa mình với thiên nhiên và mục tiêu của thành phố hướng xây dựng thương hiệu "Tam Kỳ - Thành phố hoa sưa vàng" gắn với việc hình thành khu du lịch sinh thái Hương Trà, góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch của thành phố trở thành một điểm đến trong địa chỉ du lịch của tỉnh Quảng Nam.

Đến với Lễ hội "Tam Kỳ - Mùa hoa sưa năm 2022", du khách sẽ được trải nghiệm không gian làng quê, những hoạt động văn hóa thể thao truyền thống, đặc biệt là ghi lại những bức ảnh đẹp với loài hoa đặc trưng của Tam Kỳ - Thành phố hoa sưa vàng!.

Mùa hoa sưa đang về, thành phố Tam Kỳ đang sẵn sàng chào đón quý du khách và đại biểu gần xa. Rất mong du khách không quên thực hiện các biện pháp phòng dịch khi đến điểm tham quan, giữ gìn sự an toàn cho chính mình và cộng đồng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem