Quảng Nam: Sau vụ học sinh chết đuối, Trường cho học sinh nghỉ học 2 ngày

Thứ tư, ngày 02/04/2014 11:32 AM (GMT+7)
Ngày 1.4, bà Huỳnh Thị Thùy Dung - Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng GDĐT huyện đã tạm thời cho học sinh Trường THCS Nguyễn Huệ (xã Trà Giang) nghỉ học 2 ngày để tránh căng thẳng tâm lý trước cái chết của 3 học sinh lớp 8 trường này.
Bình luận 0
Trong ngày, lãnh đạo UBND, UBMTTQ, Phòng GDĐT huyện đến tận nhà các em bị nạn để thăm hỏi, động viên người thân, huyện hỗ trợ mỗi trường hợp 5,5 triệu đồng và 70kg gạo. Ông Lê Tài - Chủ tịch UBND xã Trà Giang cho biết, sau tiết học chiều 31.3, nhóm học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Huệ (xã Trà Giang) gồm 5 em: Hồ Thị Hoa, Hồ Thị Ngọc Linh (trú thôn 1); Lê Hoàng Sương, Trần Thị Hiền, Võ Thị Mây (trú thôn 2, đều thuộc xã Trà Giang), rủ nhau ra sông Trường để tắm.

Do không biết bơi nên Hoa, Sương, Hiền bị uống nước rồi chìm dần. Hai em Linh và Mây chạy đến khu dân cư gần đó tìm người đến cứu bạn nhưng không kịp. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, thi thể 3 nữ sinh đã được tìm thấy.

Trương Hồng (Trương Hồng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem