Quảng Ngãi: Cả nghìn hộ dân phải dùng nước nhiễm mặn

Thứ hai, ngày 26/08/2013 12:52 PM (GMT+7)
Từ tháng 3 đến nay, cuộc sống của gần 1.000 hộ dân ở xã Phổ Thạnh (Đức Phổ, Quảng Ngãi) gặp nhiều khó khăn vì giếng nước bị nhiễm phèn và nhiễm mặn.
Bình luận 0
Giếng nước của gia đình bà Võ Thị Oanh (thôn Thạch By 2, xã Phổ Thạnh) bị nhiễm mặn và nhiễm phèn làm cuộc sống của 8 thành viên trong gia đình gặp nhiều khó khăn. Bà than thở: “Tôi vừa đầu tư gần 1 triệu đồng đóng lại giếng mới, nhưng chỉ vài ngày sau lại mặn như nước biển. Dùng nước này nấu ăn không nêm muối vẫn mặn. Dụng cụ chế biến thức ăn bằng kim loại bị hoen gỉ, áo quần chóng sờn rách do nhiễm mặn. Dùng nước tưới cây thì cây cứ héo dần rồi chết…”.

Giữa trưa nắng, chị Nguyễn Thị Tuyết tất tả xách thùng sang nhà hàng xóm xin nước để uống. Việc đun nấu, tắm rửa, giặt giũ đều phải dùng nguồn nước mặn bơm từ giếng của gia đình. “Chúng tôi biết dùng nước nhiễm mặn để ăn uống sẽ bị bệnh, nhưng đành phải chịu vì ở đây hầu hết giếng nước đều bị nhiễm mặn” – chị nói.

Trao đổi với phóng viên NTNN, ông Nguyễn Kỳ - Chủ tịch UBND xã Phổ Thạnh, cho biết: Hiện có gần 1.000 giếng nước của người dân 2 thôn Thạch By 1 và Thạch By 2 bị nhiễm phèn, nhiễm mặn. Nguyên nhân là do khô hạn nên mực nước ngầm xuống thấp dẫn đến tình trạng nhiễm mặn vì khu vực này gần biển. Chính quyền xã và huyện đã có văn bản đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng hồ chứa nước Cây Xoài kết hợp công trình cung cấp nước sạch cho nhân dân.

Tuy UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có chủ trương thống nhất đề nghị của xã và huyện, nhưng do chưa có kinh phí nên chưa thể xây dựng. “Mong cấp trên sớm hỗ trợ kinh phí xây dựng hồ chứa và công trình cung cấp nước sạch để cải thiện cuộc sống của người dân” – ông Kỳ nói. Đấy cũng là điều mong muốn của hàng nghìn người dân nơi đây.
Đức Cường (Đức Cường)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem