Quảng Ngãi: Cấp ngành của tỉnh nói về vụ Giám đốc quá tuổi hưu 4 năm xin… nghỉ hưu

Nhiệt Băng Thứ bảy, ngày 27/03/2021 12:00 PM (GMT+7)
Để làm rõ nguyên nhân vì sao việc giải quyết chế độ cho ông Lê Tiến Dũng - Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Trà Tân (hiện đã quá tuổi nghỉ hưu 4 năm) kéo dài đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm, PV Dân Việt tiếp tục tìm hiểu, trao đổi với lãnh đạo các sở ngành liên quan tỉnh Quảng Ngãi.
Bình luận 0

Theo thông tin mà PV thu thập và được cung cấp, không phải đến bây giờ mà nhiều năm trước đó khi tiếp nhận kiến nghị của ông Lê Tiến Dũng - Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Trà Tân, chính quyền Quảng Ngãi đã có văn bản chỉ đạo cho cấp ngành liên quan giải quyết.

Cụ thể vào ngày 13/12/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính (nay đã nghỉ hưu) ký văn bản (số 7577/UBND-NNTN), chỉ đạo cho 6 sở: Tài chính, NN&PTNT, KHĐT, Nội vụ, LĐ-TB&XH, TNMT xử lý vụ việc này, báo cáo kết quả thực hiện cho tỉnh chậm nhất là trước ngày 30/12/2018.

Quảng Ngãi: Cấp ngành của tỉnh nói về vụ Giám đốc quá 4 tuổi hưu xin…nghỉ hưu  - Ảnh 1.

Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi Dương Văn Tô.

Trong văn bản trên, chính quyền tỉnh yêu cầu các sở tham mưu việc giải quyết một phần lương, đóng bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội cho 3 lao động (ông Dũng và 2 người khác) của Công ty Lâm nghiệp Trà Tân, đã được giữ lại để tiếp tục làm việc. Tuy nhiên vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm, kéo dài đến tận hôm nay.

Lý giải thắc mắc:"Vì sao giữ 3 lao động của Công ty Lâm nghiệp Trà Tân ở lại để tiếp tục làm việc nhưng không trả lương; Giám đốc (ông Dũng) quá tuổi hưu 4 năm nhưng chưa giải quyết cho nghỉ hưu theo chế độ?", lãnh đạo Sở Nội vụ cho biết: Mấy năm qua sở đã nhiều lần làm việc công ty và các lao động trên (được giữ lại), nhưng vẫn không thể giải quyết được. Lý do, Bộ Kế hoạch - Đầu tư vẫn chưa cho phép công ty này phá sản.

Quảng Ngãi: Cấp ngành của tỉnh nói về vụ Giám đốc quá 4 tuổi hưu xin…nghỉ hưu  - Ảnh 2.

Công ty Lâm nghiệp Trà Tân, nơi diễn ra vụ việc Giám đốc quá tuổi hưu 4 năm xin... nghỉ hưu.

Cũng theo lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi, thẩm quyền cho phép phá sản thuộc về Bộ Kế hoạch - Đầu tư, nhưng Bộ Kế hoạch - Đầu tư vẫn chưa cho phép, nếu giải quyết ông Dũng về hưu và các chế độ cho lao động nghỉ việc, tài sản của công ty mất mát ai chịu trách nhiệm? Khi nào Bộ Kế hoạch-Đầu tư cho phép và Công ty Lâm nghiệp Trà Tân hoàn tất thủ tục phá sản theo đúng quy định, tỉnh sẽ giải quyết đầy đủ tiền lương, nghỉ hưu, chế độ khác một lần chứ không có khó khăn, vướng mắc gì cả.

Sáng 27/3, trao đổi về việc có tiếp nhận bàn giao đất đai, tài sản của Công ty Lâm nghiệp Trà Tân đã được thẩm định, như kiến nghị của doanh nghiệp này được hay không, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi Dương Văn Tô cho biết: Không thể được.

Theo giải thích của Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi Dương Văn Tô, Công ty Lâm nghiệp Trà Tân là đơn vị trực thuộc và do tỉnh Quảng Ngãi quản lý, làm sao Sở NN&PTNT có thể đứng ra tiếp nhận bàn giao tài sản mà công ty này giao lại được.

Quảng Ngãi: Cấp ngành của tỉnh nói về vụ Giám đốc quá 4 tuổi hưu xin…nghỉ hưu  - Ảnh 4.

Một trong số văn bản chỉ đạo xử lý của tỉnh Quảng Ngãi.

Như Dân Việt đã phản ánh, sau khi Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp (gọi tắt là Cty Lâm nghiệp) Trà Tân bị dừng hoạt động, tháng 12/2016 tỉnh Quảng Ngãi có văn bản thống nhất giữ lại 3 người (trong đó có ông Dũng) để giải quyết các thủ tục liên quan; bảo vệ, quản lý tài sản của công ty nhưng không trả lương, phụ cấp gì.

Quảng Ngãi: Cấp ngành của tỉnh nói về vụ Giám đốc quá 4 tuổi hưu xin…nghỉ hưu  - Ảnh 5.

Sự hoang tàn bên trong Công ty Lâm nghiệp Trà Tân.

Vì vậy ngày 18/3/2021 vừa qua, ông Dũng đã có báo cáo gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cấp ngành liên quan của Quảng Ngãi kiến nghị, cho công ty đóng cửa và bàn giao toàn bộ đất đai, tài sản của công ty đã được thẩm định cho Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi quản lý kể từ ngày 30/4/2021. Cho ông Dũng được nghỉ hưu theo chế độ và luật định (hiện ông Dũng đã quá tuổi hưu 4 năm); giải quyết cho 1 lao động khác (ông Lê Hồng Dũng) nghỉ việc theo chế độ kể từ ngày 4/5/2021.

Quảng Ngãi: Cấp ngành của tỉnh nói về vụ Giám đốc quá 4 tuổi hưu xin…nghỉ hưu  - Ảnh 6.

Một phần khuôn viên bên trong Công ty Lâm nghiệp Trà Tân.

"Đến thời gian trên mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở ngành liên quan của Quảng Ngãi không có ý kiến chỉ đạo, giải quyết về tiền lương và các chế độ chính sách, chúng tôi tự đóng cửa công ty và nghỉ việc. Mọi sự mất mát tài sản của công ty về sau, chúng tôi không chịu trách nhiệm", ông Dũng nêu rõ trong báo cáo.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem