Quảng Ngãi: Chợ tạm sẽ được xây trong vòng 45 ngày

Thứ bảy, ngày 11/02/2012 21:01 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ông Ngô Văn Tươi, PGĐ Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm (Cty CPNSTP) Quảng Ngãi, khẳng định: Sau khi UBND tỉnh chỉ đạo, phải hoàn thành việc xây chợ tạm trong vòng 45 ngày.
Bình luận 0

Chiều ngày 11.2, đại diện đơn vị thi công chợ tạm Quảng Ngãi là Công ty TNHH Vĩnh Phú, cho biết: Với số phương tiện xe máy ủi, đào, ô tô vận tải... đã được huy gần 30 chiếc, đến thời điểm này thì việc san lấp cơ bản đã xong, đến sáng ngày mai sẽ tiến hành đổ bê tông mặt nền.

img
Đơn vị thi công đang gấp rút san ủi mặt bằng

Vào chiều hôm qua, ngày 10.2, công ty đã tiến hành triển khai thực hiện. Theo đó địa điểm xây dựng chợ tạm được chọn nằm ở cuối phía nam của đường Phạm Văn Đồng, có tổng diện tích khoảng 7000m2, gồm: Phần đất trống 6000m2 nằm phía tây đường và 1000m2 thuộc khuôn viên khu vực trung tâm triển lãm tỉnh, tổng kinh phí xây dựng từ 4-5 tỉ đồng. Theo đó sau khi hoàn thành sẽ bố trí cho khoảng 1200 hộ.

Ông Huỳnh Chánh, PCT UBND TP Quảng Ngãi, cho biết: Sẽ phối hợp với C.ty CPNS TP để sắp xếp và bố trí địa điểm bán đối với số hộ bị thiệt hại trong vụ cháy vừa qua, một cách hợp lý và thuận lợi nhất.

Chính quyền thành phố cũng đang xem xét các khoản thu đối với số hộ này khi được chuyển đến nơi kinh doanh mới. Tuy nhiên do bị thiệt hại quá lớn nên nếu có thu thì chỉ là tiền vệ sinh môi trường, nước sinh hoạt và điện, các khoản còn lại thì nhiều khả năng sẽ được giảm, kể cả tiền thuế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem