Quảng Ngãi: Đã tìm được chủ của mỏ cát “khủng” 53,4ha trên sông Trà Khúc

Công Xuân Thứ ba, ngày 07/02/2023 09:32 AM (GMT+7)
Vượt qua các đối thủ tham gia, Công ty Bình Minh Miền Trung đã thắng, giành được quyền thực hiện các bước tiếp theo để khai thác mỏ cát Tịnh An – Nghĩa Dũng, nằm trên sông Trà Khúc, thuộc địa bàn 2 xã Tịnh An và Nghĩa Dũng, TP.Quảng Ngãi, với tổng trữ lượng cát khai thác dự báo trên 3,4 triệu m3.
Bình luận 0

Sáng 7/2, trao đổi với PV Dân Việt, đại diện Sở TNMT tỉnh cho biết, cấp thẩm quyền Quảng Ngãi, đã có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản, ở khu vực chưa có kết quả thăm dò đối với mỏ cát Tịnh An – Ngĩa Dũng, TP.Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi:
Đã tìm được chủ của mỏ cát “khủng” 53,4 ha trên sông Trà Khúc
 - Ảnh 1.

Một phần diện tích nằm trong khu vực mỏ cát Tịnh An - Nghĩa Dũng. Ảnh: Công Xuân

Vượt qua các đối thủ cùng tham gia, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Thương mại Bình Minh Miền Trung (gọi tắt Công ty) đã thắng, giành được quyền được thực hiện các bước tiếp theo, để khai thác mỏ cát này.

Theo đó, Công ty Bình Minh Miền Trung chịu trách nhiệm, nộp tiền trúng đấu giá đối với mỏ cát Tịnh An - Nghĩa Dũng, sau khi có quyết định phê duyệt tiền trúng đấu giá và trước khi được cấp giấy phép, các nghĩa vụ tài chính khác có liên quan theo quy định pháp luật.

Được biết, mỏ cát Tịnh An - Nghĩa Dũng, nằm trên sông Trà Khúc, thuộc địa bàn 2 xã Tịnh An và Nghĩa Dũng, TP.Quảng Ngãi.

Mỏ cát có diện tích hơn 53,4ha, trữ lượng khai thác dự kiến khoảng 3,4 triệu m3, số lượng khai thác khoảng 350.000m3/năm, thời gian đề xuất khai thác là 10 năm; vị trí khai thác từ phía Đông cầu Cổ Lũy - hạ lưu đập dâng Trà Khúc.

Quảng Ngãi:
Đã tìm được chủ của mỏ cát “khủng” 53,4 ha trên sông Trà Khúc
 - Ảnh 3.

Việc đưa vào tổ chức đấu giá quyền khai thác cát, mang lại nguồn thu cho ngân sách Quảng Ngãi hàng trăm tỷ đồng. Ảnh: Công Xuân.

Đến thời điểm này đây là mỏ cát "khủng" nhất về quy mô diện tích, khối lượng cát và thời gian được phép khai thác, mà cấp thẩm quyền Quảng Ngãi đưa ra đấu giá trên địa bàn tỉnh này.

Đại diện chính quyền tỉnh Quảng Ngãi cho biết, việc đưa mỏ cát có diện tích lớn như vậy vào đấu giá quyền khai thác, nhằm hạn chế và giảm bớt (việc tổ chức đấu giá) những mỏ cát nhỏ; tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Được biết sau 1 thời gian dài cấp theo kiểu "xin – cho", trong khoảng 3 năm trở lại đây, việc khai thác cát trên các con sông, đặc biệt là Trà Khúc đã được cấp thẩm quyền tỉnh đưa vào tổ chức đấu giá quyền khai thác, mang lại nguồn thu cho ngân sách hàng trăm tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem