Quảng Ngãi: Đảo tiền tiêu Lý Sơn bừng sáng điện lưới quốc gia

Công xuân - Lâm Anh Thứ hai, ngày 29/09/2014 06:45 AM (GMT+7)
Sáng 28.9, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã chính thức khánh thành và đưa hệ thống cáp ngầm cung cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện đảo Lý Sơn. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự, phát lệnh và đóng điện tại đầu trạm Lý Sơn.
Bình luận 0

Cứ ngỡ đang mơ...

Có mặt tại điểm khai mạc buổi lễ khá sớm, ông Nguyễn Nam Nhân (43 tuổi, ở thôn Đông, xã An Hải) phấn khởi chia sẻ: Cùng với rất nhiều bà con trong thôn, tôi có mặt tại đây từ rất sớm để chứng kiến giây phút vô cùng trọng đại này. Tôi biết ơn Đảng, Chính phủ và các cấp ngành Quảng Ngãi đã dành nhiều sự quan tâm cho người dân trên đảo chúng tôi.

Cùng với niềm vui, nhiều người dân Lý Sơn còn khoe: Gần cả tháng qua, kể từ khi dự án kéo cáp ngầm để đưa điện lưới quốc gia ra đảo triển khai thực hiện, bà con nơi đây đã nô nức mua sắm nhiều vật dụng, tiện nghi phục vụ sinh hoạt cho gia đình, như tivi, máy giặt, tủ lạnh, máy điều hòa nhiệt độ...

Cách nơi diễn ra buổi lễ không xa, đưa tay chỉ lưới điện thẳng tắp, cụ Võ Văn Hiền (67 tuổi, ở xã An Vĩnh), nét mặt đầy mãn nguyện: “Điện từ đất liền đã kéo ra và thắp sáng nhiều ngày rồi mà tôi vẫn cứ ngỡ đang mơ. Niềm ao ước và khao khát từ bao đời nay của người dân huyện đảo giờ đã thành hiện thực. Cảm ơn Đảng, Chính phủ nhiều lắm”.

Phát biểu tại buổi lễ, cùng với sự biểu dương và khen ngợi EVN, nhà thầu thi công đã nỗ lực để hoàn thành dự án đưa điện lưới quốc gia ra đảo sớm hơn so với kế hoạch, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ mong muốn người dân và các cấp ngành Lý Sơn và tỉnh Quảng Ngãi sẽ sử dụng và phát huy hiệu quả nguồn điện để phát triển kinh tế, xã hội; đưa huyện đảo Lý Sơn mạnh hơn nữa về kinh tế, vững về an ninh quốc phòng.

Cũng tại buổi lễ này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao tặng bằng khen cho 3 tập thể, 2 cá nhân của EVN và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, vì có nhiều thành tích trong việc thi công hoàn thành dự án này.

Đảm bảo cấp điện an toàn

Dự án có quy mô gồm đường dây 220kV đi trên không thuộc huyện Bình Sơn dài 8,7km và ngăn lộ đấu nối vào trạm biến áp 110kV E17 Dung Quất, đoạn cáp ngầm đi dưới biển từ đất liền ra đảo Lý Sơn dài 26,6km. Sau khoảng 7 tháng kể từ khi khởi công, dự án đã hoàn thành trước thời hạn 3 tháng

Theo ông Nguyễn Tài Anh - Phó Tổng giám đốc EVN, mặc dù việc triển khai đưa điện lưới ra đảo còn gặp nhiều khó khăn, nhưng EVN vẫn quyết tâm thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ đã được các cấp, ngành giao phó. Đối với 8/12 huyện đảo đã có điện lưới, EVN sẽ đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định để phát triển kinh tế xã hội các huyện đảo giàu mạnh.

Đối với 4/12 huyện đảo còn lại do khoảng cách xa bờ trên 100km nên giải pháp kỹ thuật cấp điện bằng cáp ngầm rất khó khăn, vì vậy để đảm bảo nâng cao điều kiện sinh hoạt, sản xuất cho nhân dân trên đảo, EVN tăng cường thêm nguồn điện bằng việc sử dụng các nguồn hiện có và nghiên cứu thêm các nguồn mới như năng lượng gió, năng lượng mặt trời…

Đối với một số đảo lớn, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, EVN sẽ phối hợp cùng bàn bạc với UBND tỉnh để có các giải pháp cung cấp điện cụ thể phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương cũng như khả năng thực hiện của EVN.

  Dự án cấp điện từ hệ thống điện lưới quốc gia cho huyện đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm trung áp 22kV xuyên biển có tổng mức đầu tư gần 653 tỷ đồng, do Tổng Công ty Điện lực Miền Trung (EVNCPC) làm chủ đầu tư và Liên doanh nhà thầu Thái Dương - Prysimia (Ý) đảm nhận thi công. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem