Quảng Ngãi: Đầu tư 28 tỷ đồng xây cầu cho “làng đu dây”

Thứ hai, ngày 22/04/2013 11:12 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 21.4, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã có văn bản đồng ý xây dựng cầu Mo O (ở xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà) với tổng vốn đầu tư 28 tỷ đồng.
Bình luận 0
img
Người dân xã Sơn Ba phải bám dây thừng kéo bè vượt sông

Theo đó, cầu Mo O được làm bằng bê tông cốt thép vĩnh cữu, mặt cầu 5,5m, chiều dài cầu 165m. Ông Dương Viết Thanh-Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà, tâm sự: Sau khi cầu hoàn thành sẽ phục vụ việc đi lại cho khoảng 630 hộ dân, với hơn 2.500 khẩu đi lại, nhất là số học sinh các cấp đi học. Vì vậy UBND huyện Sơn Hà sẽ khẩn trương hoàn tất thủ tục để thi công, sớm hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng.

Như Báo NTNN đã phản ánh, từ nhiều năm qua, do không có cầu nên hàng ngày học sinh đến trường, người dân lên rẫy đều phải đu dây thừng để kéo bè vượt dòng sông Re chảy xiết, vô cùng nguy hiểm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem