Quảng Ngãi: Khó tin cả xóm thở dài vì giá nước dùng đắt "khét lẹt", gấp 30 lần thành phố

Công Xuân Thứ năm, ngày 09/07/2020 15:44 PM (GMT+7)
Nắng hạn kéo dài suốt 6 tháng qua làm toàn bộ giếng nước ở xóm 1, thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) trơ đáy. Để có nước sinh hoạt, người dân nơi đây phải mua nước từ nơi khác chở về với giá 150.000 đồng/m3, cao hơn gấp 30 lần so với giá nước sinh hoạt ở TP Quảng Ngãi.
Bình luận 0

Tiếp xúc với PV Báo Dân Việt, nhiều người dân xóm 1 thở dài: Chưa thấy năm nào mà nắng hạn bắt đầu sớm và kéo dài như năm nay. 

Những năm trước đó mùa nắng hạn có đến sớm lắm, thì phải tháng 3-4 mới bắt đầu. Tuy nhiên năm nay kể từ sau tết cổ truyền đến giờ (khoảng 6 tháng), gần như trong khu vực này không có mưa, dẫn đến toàn bộ giếng nước sinh hoạt lâu nay của các gia đình nơi đây trơ đáy.

Quảng Ngãi: Khó tin vùng quê có giá nước sinh hoạt đắt gấp 30 lần thành phố   - Ảnh 1.

Giếng nước sinh hoạt của người dân xóm 1, thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) trơ đáy vì nắng hạn.

Quảng Ngãi: Khó tin vùng quê có giá nước sinh hoạt đắt gấp 30 lần thành phố   - Ảnh 2.

Đồng ruộng bỏ hoang vì không có nước.

Theo đó để có nước sinh hoạt, những gia đình có đông người thì hàng ngày phải chia phiên nhau, dùng xe máy chạy 5-6km chở về sử dụng. Còn nhà neo người phải "bấm bụng" mua với giá 150.000 đồng/m3, so với TP Quảng Ngãi cao hơn gấp 30 lần.

Quảng Ngãi: Khó tin vùng quê có giá nước sinh hoạt đắt gấp 30 lần thành phố   - Ảnh 3.

Quảng Ngãi: Khó tin vùng quê có giá nước sinh hoạt đắt gấp 30 lần thành phố   - Ảnh 4.

Phần nước ít ỏi đục ngầu còn sót lại được vét lên, hoặc chở từ dưới suối về để cho gia súc uống.

Con cháu đi làm xa, nhà chỉ còn lại 2 người, dù đã dè sẻn, chỉ dùng nấu ăn và tắm rửa...nhưng cứ khoảng 3 ngày vợ chồng bà Lê Thị Dưỡng (60 tuổi) sử dụng hết 1m3 nước. "Không phải người bán lợi dụng để chặt chém thu lợi, mà vì đường từ đây đến nơi có nước để lấy chở về quá xa (từ 5-7km); đồng thời thùng chứa nhỏ nên lượng nước vận chuyển chỉ khoảng 1m3/lần, nên giá mới đắt như vậy", bà Dưỡng cho biết.

Quảng Ngãi: Khó tin vùng quê có giá nước sinh hoạt đắt gấp 30 lần thành phố   - Ảnh 5.

Dù sử dụng hết sức dè sẻn, chỉ dùng nấu cơm, nấu uống...nhưng cứ 3 ngày, vợ chồng bà Dưỡng phải mua 1m3, với giá 150.000 đồng/m3.

Sáng 9/7, trao đổi với PV Báo Dân Việt, ông Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Phổ Khánh xác nhận: Xóm 1 là vùng bị hạn nặng nhất ở địa phương, với tổng số hộ thiếu nước sinh hoạt khoảng 60 gia đình. Qua tìm hiểu được biết không riêng gì vợ bà Dưỡng, mà gần như đại đa số gia đình xóm này phải đi mua nước sinh hoạt để sử dụng.

Quảng Ngãi: Khó tin vùng quê có giá nước sinh hoạt đắt gấp 30 lần thành phố   - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Phổ Khánh, đang kiểm tra việc khoan giếng tại thôn Diên Trường.

Theo vị Phó Chủ tịch xã Phổ Khánh, từ nguồn kinh phí mà chính quyền thị xã Đức Phổ vừa cấp, hiện địa phương đang tổ chức triển khai khoan giếng để lấy nước sinh hoạt cho người dân xóm này. Hi vọng việc khoan giếng được thuận lợi (trúng mạch ngầm), để có nước cho người dân sử dụng.

Quảng Ngãi: Khó tin vùng quê có giá nước sinh hoạt đắt gấp 30 lần thành phố   - Ảnh 7.

Một góc khu dân cư xóm 1, thôn Diên Trường.

Như Báo Dân Việt đã phản ánh, trước tình trạng nắng nóng khốc liệt kéo dài nhiều tháng qua, dẫn đến hàng loạt giếng nước sinh hoạt tại nhiều khu dân cư ở thị xã Đức Phổ trơ đáy. Qua kiểm tra hiện tình trạng thiếu nước sinh hoạt nặng nhất là địa bàn 2 xã Phổ Khánh, Phổ Cường và phường Phổ Thạnh.

Để giải quyết tình trạng trên, chính quyền thị xã Đức Phổ đã chi ngân sách hơn 2 tỷ đồng để khoan giếng, lấy nước sinh hoạt cho người dân địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem