Quảng Ngãi: Lốc xoáy dữ dội tàn phá nhà cửa, cây cối

Công Xuân Thứ bảy, ngày 20/09/2014 19:53 PM (GMT+7)
Vào khoảng 17h30 chiều nay (20.9), một trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy dữ dội đã bất ngờ xảy ra tại khu vực phía tây xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa. Qua quan sát của PV Dân Việt, hàng loạt nhà dân bị tốc mái, hư hỏng; hàng trăm cây cối bị ngã đổ làm cản trở giao thông trên tuyến đường liên huyện đi qua thôn này.
Bình luận 0

Điều đáng ngại là do toàn bộ khu vực bị cúp điện nên việc kiểm tra và khắc phục của người dân hiện không thể thực hiện.

img
Cây cối ngã đổ trên tuyến đường liên huyện, đoạn đi qua thôn An Tây
.

Ông Hồ Chí Nghĩa, ở thôn An Tây, cho biết: Ngoài một phần mái nhà bị tốc, hơn 1 tấn lúa, gạo của gia đình đã bị ướt. "Chưa bao giờ tôi thấy trần lốc xoáy nào mạnh như thế. Chỉ trong vòng nửa tiếng đã cuốn nguyên vạt ngói lên trời...", ông Mai Đình Can, thôn An Cư thất thần.

Không chỉ xã Nghĩa Thắng, do gió lốc làm đường dây điện bị đứt, dẫn đến hàng loạt xã lân cận của Tư Nghĩa như: Nghĩa Lâm, Nghĩa Thuận... và toàn bộ khu vực huyện Sơn Hà cũng bị cúp điện. Hiện chưa thể thống kê thiệt hại do lốc xoáy gây ra.

img

Người dân thất thần sau trận lốc.


Đến 21h20 tối nay, theo ước tính sơ bộ của chính quyền các thôn của xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, thì số nhà bị tốc mái, hư hỏng khoảng trên 150 nhà. Hiện khu vực vẫn chưa có điện.

Ông Võ Thái Truyền, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thắng cho biết: Ngoài nhà cửa, cơn lốc đã làm hàng trăm hécta hoa màu bị ngã đổ. Rất may không có ai tử vong. Vụ việc cũng đã được xã báo cáo khẩn cấp lên lãnh đạo huyện Tư Nghĩa; đồng thời cử lực lượng đến cùng với người dân tạm dọn dẹp nhà cửa, đường sá.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem