Quảng Ngãi: Nông dân dùng béc phun tưới cây

Thứ ba, ngày 24/07/2012 15:32 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Béc phun là tên mà người dân Lý Sơn hay gọi đối với dụng cụ phun tưới nước bằng những tia nhỏ.
Bình luận 0

Anh Trần Liên (44 tuổi, xã An Vĩnh, Lý Sơn) - một trong những người đầu tiên đầu tư, ứng dụng cách tưới này ở Lý Sơn - kể: Cách đây 5 năm, khi vào đất liền, tôi thấy nhiều người trồng rau ở huyện Sơn Tịnh sử dụng hình thức tưới nước này khá hay, nên đến hỏi thăm và tìm hiểu. Nhận thấy dùng béc phun tưới nước cho cây trồng rất nhiều cái lợi và phù hợp với điều kiện của gia đình nên sau khi trở về lại đảo, tôi quyết định ứng dụng làm thử.

Trên 2 thửa đất sản xuất của gia đình (500m2), anh Liên đầu tư gần 10 triệu đồng mua ống nhựa cứng, béc về lắp đặt. Anh Liên cho biết: Lâu nay để tưới nước cho hành, tỏi, dưa hấu, đậu..., người dân trên đảo thường dùng ống nhựa mềm, rồi cầm trên tay để tưới (tưới tay). Mỗi lần tưới, ngoài người trực tiếp cầm ống phun phía trước, cần phải có 1 người đỡ dây phía sau để cây trồng không bị dây làm hư hỏng khi di chuyển. Trong khi đó nếu dùng hệ thống béc thì sau khi nổ máy để bơm nước từ giếng vào đường ống, rồi mở van dẫn, người dân có thể để đó đi làm việc khác.

Ngoài lợi về công lao động, nhiều người dân đất đảo còn cho biết: Tưới tay thì dòng nước phun ra rất mạnh, lượng nước cung cấp cho cây trồng tại các điểm nơi ít, chỗ nhiều, làm thân cây tỏi, hành, dưa hấu vốn rất mềm hay bị giập, gãy gây ảnh hưởng đến sự phát triển và năng suất. Còn sử hệ thống béc phun thì tia nước phun ra rất nhẹ nhàng và đều khắp nên không gây bất kỳ ảnh hướng đến thân, lá của cây. Do đó năng suất của tỏi, hành, đậu xanh... tăng từ 10-30% so với cách tưới truyền thống. Chính vì vậy nếu cách đây khoảng 5 năm, số hộ dùng béc phun ở Lý Sơn chỉ vài ba người, thì nay gần 100 hộ.

Một số cán bộ ở huyện Lý Sơn bày tỏ: Một vài năm gần đây, lượng nước tại nhiều giếng trên đảo giảm đáng kể, thậm chí mới vào đầu mùa nắng đã cạn trơ đáy. Vì vậy nguy cơ nguồn tài nguyên này cạn kiệt rất lớn. Với lượng nước ước tính tiết kiệm từ 20-30% nếu dùng béc, sẽ góp phần rất lớn trong việc hạn chế tình trạng trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem