Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đến thôn Thế Lợi, chúng tôi không khỏi sửng sốt trước số lượng ao, hồ nhiều đến dày đặc. Trong đó có thửa đất rộng khoảng 1,5 sào (500m2/sào), nằm phía trong tường rào bằng lưới B40 vây quanh ngôi nhà nhỏ cấp 4, là dãy hồ 10 cái lớn nhỏ nằm liên tiếp nhau, với diện tích từ 10-20m2/hồ. Một người đàn ông tên Bình (41 tuổi), bày tỏ: “Biết làm vậy là không đúng, vi phạm pháp luật thế nhưng thấy người ta làm quá nên cũng làm theo...”.
Điều đáng nói là nhiều người không có tiền và cũng chưa biết việc xây hồ, công trình kiến trúc mới trên phần đất sau khi đã được cấp thẩm quyền quy hoạch có được đền bù hay không nhưng vẫn làm. Người ít thì vài triệu đồng, người nhiều số tiền bỏ ra lên đến vài chục triệu đồng.
Để làm 6 hồ cá và một số công trình phụ khác, ông V (đề nghị giấu tên) cho biết đã đầu tư trên 60 triệu đồng. Nghe nói nếu được bồi thường thì số tiền thu về cũng gấp 3 con số đã bỏ ra. “Hơn nữa tuy đã quy hoạch nhưng chưa nghe ai nói khi nào thu hồi nên mới làm” - ông V bày tỏ.
Không chỉ ở xã Tịnh Phong, chuyện xây hồ, tường rào... để chờ đền bù của dự án VSIP Quảng Ngãi đã lan rộng ra khu dân cư kế bên thuộc xã Tịnh Thọ. Ông Nguyễn Văn Chín - Bí thư Đảng ủy xã Tịnh Thọ thẳng thắn: Ước tính sơ bộ có khoảng 20 trường hợp ở một số thôn 6-7-8 của địa phương cũng đã đào hồ, xây tường rào và cổng ngõ.
Theo báo cáo của UBND huyện Sơn Tịnh, chỉ riêng xã Tịnh Phong, đến thời điểm này đã có ít nhất 80 hộ dân xây tường rào, cổng ngõ, ao hồ cá... để nhận đền bù. Ước tính số tiền phải đền bù lên đến 23 tỷ đồng.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.