Quảng Ngãi:"Xẻ thịt" hàng ngàn m2 đất công ở vị trí vàng cho thuê trái phép?

Công Xuân Thứ năm, ngày 14/05/2020 11:47 AM (GMT+7)
Không chỉ quên kê khai, sử dụng sai mục đích, bỏ hoang tài sản công (cơ sở nhà và đất), theo kết luận của cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi, ước trên 1.900m2 đất công nằm ở vị trí "vàng" bị các cấp chính quyền xã, huyện cho thuê sai quy định.
Bình luận 0

Vi phạm trong việc cho thuê đất công sai quy định diễn ra ở 2 huyện Lý Sơn và Sơn Hà, với diện tích đất ước trên 1.900m2 (văn bản Kết luận số 02/KL-UBND, do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng, ký ngày 31/3/2020). Trong đó huyện Lý Sơn có 2 trường hợp và huyện Sơn Hà là 1 trường hợp vi phạm.

Quảng Ngãi: "Xẻ thịt" hàng ngàn m2 đất công ở vị trí vàng cho thuê trái phép?  - Ảnh 1.

Vị trí đất tại trung tâm huyện đảo Lý Sơn cho thuê để xây Phòng khám Đa khoa.

Tại huyện Lý Sơn, cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi xác định Khu văn hóa thể thao xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn có diện tích trên 3.700m2, được nhà nước đầu tư xây dựng vào năm 2009. Tuy nhiên vào tháng 6/2011, UBND xã này đã "xẻ" gần 980m2 cho ông Dương Văn Anh thuê, đầu tư xây dựng 1 sân bóng đá mini.

Tương tự là phần diện gần 770m2 đất nhà công vụ huyện Lý Sơn, nằm ở vị trí được ví là "vàng" của thiên đường du lịch của đảo, sau khi chính quyền huyện đề xuất và Sở KH-ĐT tham mưu, tỉnh đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư (số 268/QĐ-UBND, ngày 18/4/2019), cho công ty TNHH Bệnh viện Thái Bình Dương xây dựng Phòng khám Đa khoa, với tổng vốn đầu tư 70 tỷ đồng, thời gian hoạt động của dự án là 50 năm. Tuy nhiên đến thời điểm này, dự án vẫn chưa được triển khai xây dựng.

Quảng Ngãi: "Xẻ thịt" hàng ngàn m2 đất công ở vị trí vàng cho thuê trái phép?  - Ảnh 2.

Khuôn viên bên trong khu đất ở khu vực trung tâm huyện Lý Sơn cho thuê để xây Phòng khám Đa khoa

Tại huyện miền núi Sơn Hà, đầu năm 2016, sau khi được chính quyền huyện này thống nhất, Phòng VHTT "xẻ" 1.800/5.150m2 nằm trong khuôn viên công trình Nhà văn hóa thiếu nhi huyện cho bà Nguyễn Thị Nhâm thuê trong thời gian 10 năm. Đến tháng 9/2018, sau khi lập dự án và được cấp thẩm quyền Quảng Ngãi cho phép, bà Nhâm đã đầu tư số tiền gần 2 tỷ đồng, xây dựng bể bơi (312m2), sân bóng đá mi ni (800m2) và các hạng mục phụ trợ khác để kinh doanh, với thời gian được phép hoạt động là 49 năm.

Trả lời PV Báo Dân Việt, ông Đặng Tấn Thành - Phó chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết: Sau khi có kết luận của cơ quan Thanh tra tỉnh, huyện đã có văn bản gửi các cấp ngành liên quan của tỉnh để có hướng chỉ đạo, xử lý phù hợp, tránh thiệt hại cho nhà đầu tư và những khiếu kiện sau này.

Còn ông Phùng Tô Long - Phó chủ tịch UBND huyện Sơn Hà bày tỏ: Huyện đang chấn chỉnh để tránh vi phạm trong quản lý và sử dụng tài sản công theo quy định.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem