Quảng Ninh dành sự quan tâm đặc biệt cho phát triển “tam nông”

Nguyễn Quý Thứ năm, ngày 13/09/2018 21:00 PM (GMT+7)
Đại hội đại biểu Hội Nông dân (ND) tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 đã diễn ra trong 2 ngày 12-13.9 tại TP.Hạ Long. Dự và chỉ đạo đại hội có Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc và Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Phạm Tiến Nam.
Bình luận 0

Dự đại hội còn có ông Nguyễn Đức Long- Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, địa phương và 248 đại biểu ưu tú đại diện cho trên 90.000 cán bộ, hội viên ND trên địa bàn toàn tỉnh.

Diện mạo nông thôn thay đổi

Trình bày báo cáo chính trị tại đại hội, ông Đào Thanh Lưỡng - Chủ tịch Hội ND Quảng Ninh khẳng định, với sự tích cực, chủ động, sáng tạo trong đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nhiệm kỳ qua, các cấp Hội ND đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu do Đại hội VIII đề ra. Cụ thể, trong 5 năm các cấp Hội trong tỉnh đã hỗ trợ ND xây dựng 157 mô hình sản xuất và nhân rộng nhiều mô hình có hiệu quả; huy động ủng hộ trực tiếp giúp đỡ trên 21.000 hộ hội viên nghèo, khó khăn với 220.000 ngày công; cho vay không lấy lãi 11,4 tỷ đồng vốn phát triển sản xuất, trực tiếp giúp đỡ 1.632 hộ ND vươn lên thoát nghèo. Theo đó, số hộ có thu nhập trừ chi phí đạt trên 500 triệu đồng/năm ngày càng nhiều, đặc biệt có hộ thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm...

img

 Các đại biểu dự đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu BCH Hội ND tỉnh Quảng Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: N.Q

Đại hội đã tiến hành bầu 39 đại biểu tham gia BCH Hội ND tỉnh Quảng Ninh, khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023. Tại hội nghị lần thứ nhất của BCH, ông Đào Thanh Lưỡng đã được bầu tái giữ chức Chủ tịch Hội ND tỉnh. Các ông Vũ Văn Huyên, Lê Văn Độ, Nguyễn Văn Đường giữ chức Phó chủ tịch.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Văn Đọc - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định, vấn đề nông nghiệp, ND và nông thôn luôn được tỉnh Quảng Ninh đặc biệt quan tâm với nhiều nghị quyết, cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển đời sống văn hóa xã hội trên địa bàn nông thôn.

Người đứng đầu cấp ủy tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong việc triển khai các định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn, đảm bảo an sinh xã hội, những năm qua, Hội ND các cấp đã đóng vai trò tích cực, phát huy vai trò chủ thể của ND; gắn bó sâu sát với lợi ích kinh tế tập thể và ND. Hội đã góp phần triển khai đồng bộ, hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới; chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm”; giảm nghèo bền vững và Đề án 196 đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh. Những nỗ lực đó đã góp phần tích cực làm thay đổi diện mạo, đời sống khu vực nông thôn.

“Tỉnh đang quyết tâm thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển hướng tới nền nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tắng gắn kết với phát triển du lịch, dịch vụ. Vì vậy, Hội ND các cấp phải tạo ra những đột phá trong nhiệm kỳ mới, đưa công tác Hội và phong trào ND của tỉnh ngày càng phát triển”- ông Nguyễn Văn Đọc yêu cầu.

Tại Đại hội, ông Phạm Tiến Nam - Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN đã ghi nhận những kết quả nổi bật của Hội ND tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua. Phó Chủ tịch Phạm Tiến Nam đề nghị trong nhiệm kỳ mới, BCH Hội ND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đổi mới phong cách lãnh đạo, điều hành theo hướng “gần cơ sở, sát ND”; lấy chi, tổ Hội làm điểm tựa; lấy hội viên ND sản xuất giỏi làm nòng cốt; lấy lợi ích chính đáng của ND làm động lực. Theo đó, đội ngũ cán bộ Hội phải thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh để làm tốt công tác dân vận khéo.

Đổi mới phương thức hoạt động Hội

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo từ lãnh đạo T.Ư Hội NDVN và lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Ninh, đại diện BCH Hội ND tỉnh Quảng Ninh khẳng định sẽ vận dụng cụ thể phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Hội và phong trào ND giai đoạn 2018-2023.

Theo đó, Hội ND các cấp trong tỉnh sẽ nâng cao chất lượng tổ chức và đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Hội theo hướng kết hợp chặt chẽ công tác tập hợp, tuyên truyền, vận động hội viên, ND thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với đẩy mạnh hợp tác, tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, đáp ứng nhu cầu và lợi ích thiết thực.

Hội cũng sẽ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ND; tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên ND được học tập, học nghề; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; tiếp cận thị trường và nâng cao trình độ để trở thành chủ thể của quá trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Ông Đào Thanh Lưỡng-Chủ tịch Hội ND tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong nhiệm kỳ mới, các cấp Hội ND trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trong ND, huy động các nguồn lực hỗ trợ hội viên, ND phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững.

Hội triển khai các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ của cán bộ, hội viên, ND; từng bước xây dựng đội ngũ lao động nông thôn có tác phong công nghiệp, có năng lực quản lý và kỹ năng sản xuất, tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Nhân đại hội, Tỉnh ủy- HĐND-Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh trao tặng Hội ND tỉnh bức trướng mang dòng chữ: “Dân chủ - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”; T.Ư Hội NDVN tặng cờ thi đua nhiệm kỳ 2013-2018 cho Hội ND tỉnh Quảng Ninh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem