Quảng Ninh: Không có chuyện san lấp vịnh làm đường bao biển

Nguyễn Quý Thứ năm, ngày 16/03/2017 09:09 AM (GMT+7)
Xung quanh dư luận về một đường bao biển mới sẽ được triển khai xây dựng tại TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (kéo dài từ Núi Bài Thơ đến khu vực Cột 8, phường Hồng Hà), lãnh đạo TP.Hạ Long vừa lên tiếng phủ nhận.
Bình luận 0

Gần đây, dư luận tại TP.Hạ Long xôn xao về một “siêu dự án” lấp Vịnh để xây dựng đường bao biển mới kéo dài từ Núi Bài Thơ đến khu vực Cột 8, phường Hồng Hà, song song với con đường bao biển cũ đang tồn tại. Nhiều người cho rằng, nếu dự án trên được triển khai, sẽ phá vỡ cảnh quan của di sản vịnh Hạ Long, ảnh hưởng tới môi trường đô thị.

img

Một góc đô thị của TP.Hạ Long với con đường bao biển hiện tại. Ảnh: Nguyễn Quý

Trao đổi với PV, ông Phạm Hồng Hà, Chủ tịch UBND TP.Hạ Long khẳng định:  Không có dự án đó, đây chỉ là thông tin không chính xác. Bởi lẽ, chủ trương của tỉnh và đặc biệt là chỉ đạo của đồng chí Bí thư tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh trong thời gian qua đã nhấn mạnh trong các cuộc họp, các hội nghị trên các phương tiện truyền thông là không đổ lấp biển tại khu vực này.

Hiện nay, tỉnh chỉ có một dự án đang được nghiên cứu đầu tư là dự án đường bao biển nối TP.Hạ Long với TP.Cẩm Phả. Điểm đầu của tuyến đường bắt đầu ở khu vực nhà sàng Nam Cầu Trắng đến Cửa Ông. Đây là tuyến đường bao biển nằm kết nối giữa 2 thành phố nhằm tạo động lực phát triển cho Hạ Long, Cẩm Phả, đặc biệt là khu vực Mông Dương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem