Quảng Ninh: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam và biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

Nguyễn Thành Thứ bảy, ngày 10/10/2020 06:05 AM (GMT+7)
Ngày 9/10, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020), biểu dương hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2020.
Bình luận 0

Trong 3 năm qua (2017 -2020), phong trào thi đua "Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã tiếp tục phát triển sâu rộng trong toàn tỉnh, thu hút đông đảo hội viên và nông dân tham gia.

Phong trào cũng đã lôi cuốn, khích lệ hàng trăm nghìn hộ nông dân phát huy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, đoàn kết, tương thân, tương ái giúp nhau xóa đói giảm nghèo.

Quảng Ninh: 160 gương mặt nông dân tiêu biểu, xuất sắc về dự lễ kỷ niệm 90 thành lập Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 1.

Lễ kỷ niệm có sự góp mặt của 160 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh Quảng Ninh.

Đến nay, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh đã tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập và bảo trợ hoạt động của 8 chi, tổ hội nghề nghiệp, 42 câu lạc bộ nông dân theo ngành nghề quy mô cấp huyện, cấp xã, cụm xã với gần 2.000 thành viên tham gia; vận động thành lập 84 tổ hợp tác, 85 HTX, 157 mô hình sản xuất, góp phần thực hiện tốt tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất...

Trong 3 năm, các cấp Hội Nông dân đã phối hợp tổ chức 350 lớp đào tạo nghề cho 10.750 lao động, số lao động có việc làm 7.471 người; tổ chức 214 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, Hội thảo, Hội thi cho 17.616 người tham gia. Số lao động được các hộ sản xuất kinh doanh giỏi tạo việc làm trong 3 năm qua đạt 366.364 lượt người, bình quân hằng năm tạo việc làm cho 63.272 lao động.

Quảng Ninh: 160 gương mặt nông dân tiêu biểu, xuất sắc về dự lễ kỷ niệm 90 thành lập Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh mong muốn trong thời gian tới, các cấp hội nông dân, hội viên nông dân toàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, đoàn kết, sáng tạo, đưa các hoạt động nông dân, phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi phát triển lên tầm cao mới.

Từ các nguồn lực lồng ghép, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh đã triển khai xây dựng 19 mô hình dự án giảm nghèo tại các huyện Ba Chẽ, Tiên Yên, Bình Liêu, Đầm Hà, Hải Hà, Hạ Long, Vân Đồn với 369 hộ tham gia, tổng kinh phí nhà nước hỗ trợ 2.741,9 triệu đồng, hỗ trợ hơn 4 tấn thức ăn chăn nuôi, 245.000 cây giống, hàng chục nghìn con giống, giúp đỡ 3.850 ngày công lao động, hỗ trợ các hộ nghèo khu vực khó khăn.

Thông qua các hoạt động của các cấp Hội, trong 3 năm, Hội Nông dân đã hỗ trợ, giúp 885 hộ hội viên nghèo, bình quân hàng năm giúp được 295 hộ hội viên nghèo theo tiêu chí mới.

Quảng Ninh: 160 gương mặt nông dân tiêu biểu, xuất sắc về dự lễ kỷ niệm 90 thành lập Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 3.

4 gương mặt nông dân tiêu biểu đến từ các địa phương trực tiếp đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm với các thành viên Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh mong muốn trong thời gian tới, các cấp Hội Nông dân, hội viên nông dân toàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, đoàn kết, sáng tạo, đưa các hoạt động nông dân, phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi phát triển lên tầm cao mới.

Quảng Ninh: 160 gương mặt nông dân tiêu biểu, xuất sắc về dự lễ kỷ niệm 90 thành lập Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 4.

Những gương mặt tiêu biểu được trao bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ninh

Ông Đào Thanh Lưỡng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: "Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam là dịp để cán bộ, hội viên, nông dân cùng nhân dân cả nước ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam; cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên, nông dân ra sức thi đua, phát huy vai trò, trách nhiệm của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình, thịnh vượng".

Trong 3 năm, Hội Nông dân Quảng Ninh triển khai 19 mô hình giảm nghèo - Ảnh 5.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh trao bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ninh cho các nông dân tiêu biểu.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tặng bằng khen cho 5 tập thể, 5 cán bộ Hội Nông dân các cấp có thành tích xuất sắc; tặng bằng khen cho 160 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng hoàn thiện hồ sơ để đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 7 hộ nông dân xuất sắc, đề nghị Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho nông dân Bùi Văn Trình (xã Vạn Ninh, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh).

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tặng kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” cho 94 cán bộ, hội viên nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem