Quảng Ninh: Mở cửa trở lại các điểm du lịch, di tích, danh thắng cùng các hoạt động dịch vụ khác

Huy Hoàng (tổng hợp) Thứ năm, ngày 10/06/2021 08:58 AM (GMT+7)
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành công văn gửi các đơn vị liên quan về việc mở cửa trở lại các khu, điểm du lịch, di tích, danh thắng, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, cơ sở dịch vụ, quán cà phê, giải khát, nhà hàng, quán ăn, quán nước...trong hoạt động bình thường mới
Bình luận 0

Cụ thể công văn của UBND tỉnh Quảng Ninh cho phép các khu, điểm du lịch, di tích, danh thắng, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, cơ sở dịch vụ, quán cà phê, giải khát, nhà hàng, quán ăn, quán nước... được mở cửa trở lại bắt đầu từ 12h ngày 8/6/2021 trên toàn địa bản tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Mở cửa trở lại các điểm du lịch, di tích, danh thắng cùng các hoạt động dịch vụ khác - Ảnh 1.

Bảo tàng Quảng Ninh những ngày mở cửa trở lại trong hoạt động bình thường mới. (Ảnh: Minh Đức)

Theo quan sát, tại Bảo tàng Quảng Ninh được mở cửa trở lại ngày 9/6, nhưng vẫn còn vắng khách du lịch, tuy nhiên Bảo tàng đã thực hiện phòng chống Covid-19 theo đúng khuyến cáo của Bộ Y tế, đã vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ không gian trưng bày.

Trả lời Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, ông Kiều Đình Sơn, Giám đốc Bảo tàng Quảng Ninh, cho biết: "Mở cửa trở lại trong trạng thái bình thường mới, ngoài việc vệ sinh, lau chùi, phun khử khuẩn, chúng tôi cũng đã sẵn sàng các điều kiện về nhân lực, vật lực, vật tư y tế phòng dịch tại các điểm bán vé, tham quan của Bảo tàng. Đồng thời, quán triệt nhân viên nhắc nhở du khách giữ khoảng cách, sát khuẩn tay và đeo khẩu trang trong quá trình tham quan để đảm bảo phòng dịch"

Quảng Ninh: Mở cửa trở lại các điểm du lịch, di tích, danh thắng cùng các hoạt động dịch vụ khác - Ảnh 2.

Du khách chụp ảnh tại đảo Cô Tô. (Ảnh: Huy Hoàng)

Ông Lê Đức Cửu, Phó Giám đốc Trung tâm Hướng dẫn điều hành du lịch, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long chia sẻ, thực hiện chỉ đạo của tỉnh về cho phép du lịch nội tỉnh hoạt động, Ban quản lý đã llau chùi, quét dọn và tổng vệ sinh toàn bộ khu vực quanh khuôn viên Cảng. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng tại Cảng tăng cường công tác tuyên truyền tới các chủ tàu, khách du lịch thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch trong quá trình tham quan. Đồng thời, tới thời điểm hiện tại, chúng tôi đã thực hiện tiêm vaccine Covid-19 cho toàn bộ nhân viên và trang bị đầy đủ trang bị y tế để đảm bảo công tác phòng dịch.

Quảng Ninh: Mở cửa trở lại các điểm du lịch, di tích, danh thắng cùng các hoạt động dịch vụ khác - Ảnh 2.

Quầy bán vé tàu ghép tham quan Vịnh Hạ Long trong những ngày mở cửa trở lại. (Ảnh: Minh Đức)

Được biết, ngoài các điểm du lịch được mở cửa trở lại, các điểm dịch vụ ăn uống, nhà hàng, quán giải khát, trung tâm gym… cũng đã được mở cửa trở lại trọng trạng thái bình thường mới và cũng đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch theo đúng chỉ đạo của tỉnh.

Trước đó, vào 00h ngày 15/5 UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành công văn hỏa tốc tạm dừng hoạt động của các hàng ăn, quán ăn, quán nước vỉa hè (bao gồm cả xổ số kiến thiết). Các hàng quán bán đồ ăn, đồ uống vỉa hè chỉ được bán hàng mang đi. Tạm dừng hoạt động sân golf.

Trước nữa, ngày 30/4, UBND TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) phát đi công văn hỏa tốc tạm đóng cửa, dừng hoạt động toàn bộ các cơ sở karaoke, bar, club, vũ trường.

Đồng thời lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc (mẫu gộp) trên diện rộng đối với nhân viên làm việc tại các cơ sơ lưu trú, nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ khách du lịch, quán bar, club, vũ trường, karaoke, bến tàu, bến xe, chợ dân sinh, trung tâm thương mại… theo hình thức vận động bắt buộc và tự trả kinh phí.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem