Quảng Ninh: Ông Phạm Minh Chính được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì

Hoàng Anh Tuấn Thứ ba, ngày 08/09/2015 16:40 PM (GMT+7)
Một đơn vị được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, hai tập thể được nhận Huân chương Độc lập hạng Ba. Ông Phạm Minh Chính, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, hiện là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì...
Bình luận 0

Đó là những phần thưởng cao quý của Nhà nước và ghi nhận của Chính phủ được trao tặng tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ninh lần thứ IV năm 2015 vừa diễn ra vào sáng nay 8.9, tại TP. Hạ Long (Quảng Ninh).

img

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao cờ thi đua của Chính phủ cho lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh.

img

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Phạm Minh Chính, hiện là Phó Ban Tổ chức Trung ương.

Về dự đại hội này có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh;  lãnh đạo các bộ, ngành, trung ương cùng tập thể lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND và gần 700 đại diện tiêu biểu cho các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

img

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Hội Cựu chiến binh tỉnh và Sở LĐTB và XH.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biều dương những kết quả tích cực trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Quảng Ninh 5 năm qua. Nhiều phong trào thi đua nổi bật như Xây dựng nông thôn mới, Dân vận khéo, Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh. Các phong trào thi đua đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, cổ vũ các tầng lớp nhân dân hăng hái lao động, sản xuất, góp phần đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch của các tỉnh phía Bắc.

Cũng tại đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long cho biết: 5 năm qua, các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, trên cơ sở bám sát các nhiệm vụ chính trị và những mục tiêu KT-XH trọng tâm gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

img

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đối mới cho tập thể cán bộ, giáo viên Trường THPT Cẩm Phả.

Trong 5 năm qua, GDP bình quân tăng 9,2%/năm, GDP bình quân đầu người năm 2015 ước đạt khoảng 3.900 USD (tương đương hơn 80 triệu đồng/người/năm); cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Tỷ trọng cơ cấu kinh tế khu vực nông nghiệp giảm dần; khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ giữ vai trò chủ đạo và tăng nhanh theo hướng tăng dịch vụ. Thu ngân sách luôn đứng vào tốp 5 tỉnh, thành phố cao nhất cả nước.

img

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT TƯ Trần Thị Hà trao cờ thi đua Chính phủ cho các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2014.

Nổi bật nhất trong đó là phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã được Quảng Ninh cụ thể hóa triển khai có hiệu quả qua 5 phong trào thi đua. Đó là: Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới; Thành thị giúp đỡ nông thôn; Công nông liên minh trong xây dựng nông thôn mới; Nông dân tự lực sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới; Doanh nghiệp đồng hành xây dựng nông thôn mới. Những phong trào này đã tạo nên diện mạo mới trong nông thôn. Nhờ đó, hiện, tỉnh đã có 79/82 xã, 6/10 huyện cơ bản đạt tiêu chí nông thôn mới và đến hết năm 2015, Quảng Ninh kỳ vọng sẽ cơ bản đạt tiêu chí “Tỉnh nông thôn mới”.

img

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước.

Nhân dịp này, Trường THPT Cẩm Phả vinh dự đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động. Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Hai tập thể được nhận Huân chương Độc lập hạng Ba; 5 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 11 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc và Bằng khen; 25 tập thể và 25 cá nhân nhận bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ninh

Trong 5 năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã tặng Cờ thi đua cho 377 tập thể; Bằng khen cho 10.663 tập thể, cá nhân; công nhận 3.168 tập thể lao động xuất sắc; 1.952 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 207 doanh nghiệp giỏi; 290 công nhân tiên tiến tiêu biểu; 397 cơ quan văn hóa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem