Quảng Ninh: Nông dân góp 50 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Hoàng Anh Tuấn Thứ hai, ngày 07/09/2015 07:30 AM (GMT+7)
Sáng 6.9, Hội Nông dân Quảng Ninh tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 27.10.2010 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về xây dựng Nông thôn mới (NTM).
Bình luận 0

Thông qua phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”, từ năm 2011 đến tháng 6.2015, các cơ sở Hội đã trực tiếp vận động và phối hợp vận động nông dân hiến 339.000m2 đất, tự nguyện tháo dỡ trên 9.400m tường rào để xây dựng hạ tầng nông thôn, các công trình phúc lợi công cộng; đóng góp 50,1 tỷ đồng, trên 202.000 ngày công lao động để sửa chữa và xây mới hơn 602km đường liên thôn, 963km kênh mương; tích cực thực hiện dồn điền, đổi thửa, tích tụ ruộng đất phát triển kinh tế trang trại, gia trại, sản xuất hàng hóa…

img

Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích trong xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015.

Trong 5 năm qua, các cấp Hội Nông dân trong toàn tỉnh đã tích cực triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm khơi dậy và phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng NTM. Đến nay, toàn tỉnh Quảng Ninh có 412 trang trại nông nghiệp; trên 51.000 hộ đạt tiêu chuẩn hộ sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi các cấp, trong đó cấp tỉnh là 3.723 hộ. Các hộ SXKD giỏi đã tạo việc làm cho trên 12.000 lao động, đóng góp hàng trăm triệu đồng xây dựng các quỹ ở địa phương, tham gia ủng hộ giúp đỡ 3.245 hộ hội viên nghèo.

Hoạt động của Hội ND tỉnh Quảng Ninh đã góp phần cùng với toàn tỉnh thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng NTM, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem