Quảng Trị chi tiền mua sâm Ngọc Linh về trồng ở đèo Sa Mù

Ngọc Vũ Thứ năm, ngày 08/08/2019 16:46 PM (GMT+7)
Tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định chi tiền để mua cây giống sâm Ngọc Linh từ tỉnh Quảng Nam mang về đèo Sa Mù trồng thử nghiệm, với mong muốn có thêm cây trồng có giá trị kinh tế cao cho địa phương.
Bình luận 0

Ngày 8/8, ông Hà Văn Hoan, Giám đốc Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hoá cho biết, đơn vị này vừa được UBND tỉnh Quảng Trị phân bổ 500 triệu đồng để mua mùn núi và giống cây sâm Ngọc Linh ở tỉnh Quảng Nam về trồng thử nghiệm.

img

Cây sâm Ngọc Linh ở vùng núi huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam sẽ được đưa về trồng ở đèo Sa Mù, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Đất Lúa

Ông Hoan cho hay, với số tiền này, đơn vị sẽ mua cây giống sâm Ngọc Linh (1 năm tuổi) và mùn núi trực tiếp từ người dân tại huyện Nam Trà My (Quảng Nam) về trồng ở đèo Sa Mù (Hướng Hoá), ở độ cao 1.100-1.500 mét so với mặt nước biển. Diện tích trồng sâm khoảng 1ha, có hàng rào bao quanh.

Theo ông Hoan, quá trình mua cây giống sâm Ngọc Linh gặp nhiều khó khăn bởi đây là loại cây đặc thù, chỉ mua được từ người dân với giá khoảng 360.000 đồng/cây. Trong khi đó, người dân lại không có hoá đơn chứng từ, quãng đường vận chuyển xa…

“Nếu thành công thì cây sâm Ngọc Linh sẽ là hướng phát triển mới mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân” – ông Hoan nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem