Quảng Trị: “Điểm mặt” 32 cơ sở nghi liên quan đến hoạt động mại dâm

Đất Lúa Thứ ba, ngày 28/02/2023 17:36 PM (GMT+7)
Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hiện có 32 cơ sở nghi vấn liên quan đến hoạt động mại dâm và 65 đối tượng nghi vấn hoạt động chứa chấp, dẫn dắt, môi giới mại dâm.
Bình luận 0

Ngày 28/2, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa có thống kê công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn.

Theo đó, thời gian qua, tình hình tệ nạn xã hội về mại dâm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cơ bản đã được kiềm chế nhưng vẫn luôn có sự biến động theo từng địa bàn, từng địa điểm và tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Quảng Trị: “Điểm mặt” những địa phương có đối tượng liên quan đến mại dâm - Ảnh 1.

Hoạt động mại dâm ở Quảng Trị vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, cần sự chung tay của toàn xã hội để phòng, chống hiệu quả. Ảnh minh hoạ. Nguồn: NT.

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hiện có 32 cơ sở nghi vấn liên quan đến hoạt động mại dâm và 65 đối tượng nghi vấn hoạt động chứa chấp, dẫn dắt, môi giới mại dâm. Số đối tượng này chủ yếu tập trung ở địa bàn huyện Vĩnh Linh, Gio Linh và TP Đông Hà.

Con số thực tế có thể cao hơn do đây là hoạt động rất khó kiểm soát bởi tính chất phức tạp, biến động, tinh vi và trá hình của nó. Hầu hết các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn đều không trực tiếp chứa đối tượng bán dâm mà chủ yếu phân tán tại các nhà trọ, nhà cho thuê… khi khách có nhu cầu mới tiến hành móc nối, liên lạc với các đối tượng chứa chấp hoặc liên lạc trực tiếp với người bán dâm qua số điện thoại để thống nhất giá cả cũng như địa điểm để thực hiện hành vi mua, bán dâm.

Phương thức hoạt động mại dâm chủ yếu là lợi dụng, núp bóng các loại hình kinh doanh dịch vụ như khách sạn, nhà nghỉ, karaoke, massage để hoạt động. Đối tượng bán dâm đến từ nhiều địa bàn khác nhau, hoạt động theo thời vụ, núp bóng danh nghĩa là nhân viên phục vụ trong các cơ sở kinh doanh, một số đối tượng hoạt động theo hình thức "gái gọi".

Các đối tượng là chủ chứa, dẫn dắt, môi giới mại dâm thường không trực tiếp giao dịch, không gặp khách lạ, chỉ liên lạc với khách mua dâm qua các đối tượng môi giới là bảo vệ, lễ tân, phục vụ phòng buồng dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, cơ sở karaoke có biểu hiện nghi vấn hoạt động mại dâm. Những thủ đoạn mại dâm, môi giới mại dâm tinh vi, chặt chẽ trên đã gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc triệt phá đường dây mại dâm.

Quảng Trị: “Điểm mặt” những địa phương có đối tượng liên quan đến mại dâm - Ảnh 2.

Tỉnh Quảng Trị thường xuyên tuyên truyền, phát động phòng chống mại dâm, HIV/AIDS và tệ nạn xã hội. Ảnh: Hồng Hà.

Từ năm 2013 – 2022, bằng các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh, Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện, bắt giữ và xử lý hình sự 16 vụ/22 đối tượng về hành vi chứa mại dâm; 2 vụ/3 đối tượng về hành vi môi giới mại dâm; xử lý vi phạm hành chính 49 đối tượng về hành vi mua dâm, bán dâm.

Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, chú trọng nắm tình hình từ xa, các tuyến, địa bàn trọng điểm nghi vấn liên quan đến mua bán người, bắt cóc, chiếm đoạt phụ nữ, trẻ em phục vụ mại dâm. Chủ yếu là các địa bàn có các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, quán karaoke, massage... ở thị trấn Lao Bảo, cửa khẩu La Lay, thị trấn Cửa Tùng, Cảng Cửa Việt.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị cho biết, tệ nạn mại dâm có tác động tiêu cực đến tình hình trật tự an toàn xã hội, là một trong những nguyên nhân dẫn đến các tội phạm khác như mua bán người vì mục đích mại dâm, sử dụng trái phép chất ma túy, xâm hại tình dục trẻ em, hiếp dâm… 

Mặt khác, người bán dâm cũng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi hành vi mua dâm như ảnh hưởng xấu đến sức khỏe sinh sản, tình dục và nguy cơ bị bạo lực, chiếm đoạt tài sản… Vì vậy, toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân cần tích cực vào cuộc, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng để phòng, chống tệ nạn mại dâm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem