Quảng Trị kêu gọi giúp đỡ sau mưa lũ dị thường khiến nông dân mất trắng

Ngọc Vũ Thứ năm, ngày 28/04/2022 14:34 PM (GMT+7)
Thay vì mùa vàng bội thu như mọi năm, giờ đây, hàng ngàn ha lúa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị vẫn đang bị ngập nước và hư hỏng nặng sau đợt mưa lũ dị thường khiến nông dân mất trắng.
Bình luận 0

Ngày 28/4, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa có thư gửi Đại sứ quán các nước tại Việt Nam, các tổ chức, dự án phi Chính phủ nước ngoài và các nhà tài trợ quốc tế hoạt động tại tỉnh Quảng Trị để kêu gọi hỗ trợ tỉnh khắc phục hậu quả do mưa lũ dị thường gây ra.

Quảng Trị kêu gọi giúp đỡ sau mưa lũ dị thường khiến nông dân mất trắng - Ảnh 1.

Những năm trước, cánh đồng lúa huyện Hải Lăng - vựa lúa của tỉnh Quảng Trị có năng suất khoảng 60 tạ/ha, có thể gọi là mùa vàng bội thu. Thế nhưng năm nay, cánh đồng ấy bị thiệt hại hoàn toàn. Ảnh: N.V

Bà Nguyễn Triều Thương – Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị cho hay, trong thời gian từ 31/3 – 2/4, địa bàn tỉnh xảy ra đợt mưa lũ cực đoan, dị thường chưa từng có trong nhiều năm gần đây.

Đợt mưa lũ dị thường xảy ra trong thời điểm các loại cây trồng vụ đông xuân đang chuẩn bị cho thu hoạch nên gây thiệt hại nặng nề. Nhiều vùng có nguy cơ mất trắng, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt nhân dân. 

Mưa lũ bất thường ở Quảng Trị còn gây hư hỏng hệ thống kênh mương nội đồng, các trạm bơm tưới tiêu, sạt lở, hư hỏng các tuyến đê, kè, đường giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác.

Quảng Trị kêu gọi giúp đỡ sau mưa lũ dị thường khiến nông dân mất trắng - Ảnh 2.

Nông dân Hải Lăng sống chủ yếu nhờ vào cây lúa. Nay lúa bị thiệt hại, mất trắng đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của họ. Những khoản tiền máy cày, phân bón, giống và công sức chăm bón đang nợ nần chưa biết khi nào có trả. Ảnh: N.V

Thống kê của UBND tỉnh Quảng Trị, mưa lũ đã khiến 1 người tử vong, 66 nhà bị thiệt hại (trong đó 50 nhà bị thiệt hại trên 70%). 

Đặc biệt, tỉnh có 11.718,3ha lúa bị thiệt hại, trong đó có 8.640ha thiệt hại hoàn toàn. Khoảng 1.068ha thiệt hại rất nặng (từ 50%-70%); có 2.578,6ha hoa màu bị thiệt hại, trong đó 2.341,5ha mất trắng… và nhiều thiệt hại khác.

Ước tính thiệt hại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị sau đợt mưa lũ dị thường gần 800 tỷ đồng, ảnh hưởng đến hàng chục ngàn nông dân.

Quảng Trị kêu gọi giúp đỡ sau mưa lũ dị thường khiến nông dân mất trắng - Ảnh 3.

Ông Lê Đức Thịnh - Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng cho biết, thời gian tới huyện sẽ chỉ đạo các địa phương xử lý ruộng đảm bảo nhằm tránh tình trạng ngộ độc hữu cơ khi vào vụ Hè - Thu. Ảnh: N.V

Bà Thương cho hay, trước diễn biến ngày càng bất thường của biến đổi khí hậu toàn cầu, người nông dân Quảng Trị cần sự hỗ trợ nhằm ổn định đời sống, phục hồi sản xuất cả trước mắt cũng như lâu dài. 

 Trước đó, UBND tỉnh Quảng Trị đề xuất Chính phủ hỗ trợ tỉnh 281,7 tỷ đồng và 1.200 tấn giống lúa, ngô, rau, đậu các loại cùng 3,2 triệu con giống thuỷ sản để khắc phục hậu quả mưa lũ dị thường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem