Quảng Trị: Phát hiện trường hợp bị sốt đến từ Trung Quốc

Ngọc Vũ Thứ bảy, ngày 01/02/2020 09:14 AM (GMT+7)
Trong tình hình dịch nCoV (dịch Vũ Hán) đang nóng, diễn biến phức tạp thì tại tỉnh Quảng Trị, ngành y tế phát hiện trường hợp bị sốt vừa trở về từ Trung Quốc.
Bình luận 0

Ngày 1/2 UBND huyện Vĩnh Linh cho biết, vừa có báo cáo đến UBND tỉnh Quảng Trị việc phát hiện trường hợp bị sốt đến từ Quảng Châu, Trung Quốc.

img

Người xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu tại Quảng Trị đều được kiểm tra thân nhiệt.

Cụ thể, hai vợ chồng anh Trương Công T (SN 1993) và chị Hoàng Thị Thanh V (SN 1997, trú thôn Tân Trại 2, Vĩnh Giang, Vĩnh Linh) đã đi xuất khẩu lao động tại tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc cách đây hơn 1 năm, trở về địa phương ngày 21/1/2020.

Qua công tác kiểm tra, nắm tình hình của Trung tâm y tế huyện Vĩnh Linh, khi trở về địa phương anh Trương Công T bị sốt và đã khám, điều trị tại một phòng khám tư nhân trên địa bàn huyện vào ngày 21/1/2020.

Nhận được thông tin, UBND huyện Vĩnh Linh đã chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại hộ gia đình, lập danh sách theo dõi tình trạng sức khoẻ những người tiếp xúc với bệnh nhân trong vòng 14 ngày.

Theo nguồn tin của PV Dân Việt, hiện hai vợ chồng nêu trên vẫn đang đi du lịch ở khu vực phía bắc, chưa trở về nhà.

Huyện Vĩnh Linh đề nghị Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị tiếp tục chỉ đạo trực tiếp về mặt chuyên môn, hỗ trợ hoá chất phương tiện, kinh phí đảm bảo cho công tác phòng chống dịch nCoV.

Trong một diễn biến liên quan, để phòng chống bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng vi rút mới Corona gây ra, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành 3 kịch bản đối phó, trong đó có việc thành lập các đội phản ứng nhanh để xử trí kịp thời khi phát hiện bệnh dịch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem