Quảng Trị thiếu thiết bị giữa dịch viêm phổi Vũ Hán đang nóng

Ngọc Vũ Thứ năm, ngày 30/01/2020 19:14 PM (GMT+7)
Để ứng phó với dịch viêm phổi Vũ Hán, tỉnh Quảng Trị đã ban hành kịch bản gồm 3 tình huống. Tuy nhiên, trong tình hình dịch đang nóng thì tỉnh này đang thiếu thiết bị máy móc.
Bình luận 0

Chiều 30/1, UBND tỉnh Quảng Trị có cuộc họp bàn để đưa ra kịch bản ứng phó với dịch viêm phổi do virus Corona gây ra.

img

Cán bộ cửa khẩu ở Quảng Trị đo thân nhiệt người xuất, nhập cảnh bằng máy cầm tay.

Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, có 3 tình huống được lên kịch bản nhằm ứng phó kịp thời gồm có dịch viêm phổi Vũ Hán tại Việt Nam, có dịch tại Quảng Trị và dịch lây lan ra cộng đồng.

Hiện nay, tình huống thứ nhất đã được tỉnh này kích hoạt khi Việt Nam có 3 bệnh nhân dương tính với virus Corona.

Ở tình huống thứ 2, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh Quảng Trị (CDC Quảng Trị) thành lập 2-3 đội đáp ứng nhanh, tuyến huyện thành lập thêm 2 đội đáp ứng nhanh để ứng phó với dịch bệnh.

Bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, ở tình huống dịch lây lan ra cộng đồng, toàn tỉnh sẽ có thêm 8 đội đáp ứng nhanh. Bệnh viện chuyên khoa Lao và tim phổi Quảng Trị trở thành nơi thu dung và điều trị các bệnh nhân nghi nhiễm viêm phổi.

Bệnh viện này nằm ở khu vực thuận tiện về giao thông, cách biệt khu dân cư, bệnh nhân đang điều trị có số lượng ít sẽ được chuyển về Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. Ngược lại, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị cử một ekip 5 bác sĩ và trang thiết bị hỗ trợ.

Sở Y tế Quảng Trị đã mua 350 bộ phòng hộ cá nhân và hoá chất để ứng phó khi cần thiết.

Hiện nay, tại tỉnh Quảng Trị có 31 du khách Trung Quốc, hai lưu học sinh ở Vũ Hán (Trung Quốc) trở về đón tết, nay đang được kiểm soát chặt chẽ tình trạng sức khoẻ.

Tất cả người qua các cửa khẩu ở biển giới tỉnh Quảng Trị đều được giám sát, kiểm tra thân nhiệt, có phương án cách ly khi phát hiện có nghi ngờ.

Theo ông Nam, ngành y tế tỉnh này có hai máy đo thân nhiệt từ xa triển khai tại hai cửa khẩu quốc tế, nhưng đã bị hỏng. Việc kiểm tra thân nhiệt được thực hiện bằng một số máy cầm tay.

Ông Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Biên phòng Quảng Trị cho hay mỗi ngày có khoảng 3.000 đến 4.000 người xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo nên rất khó kiểm soát thân nhiệt bằng máy đo cầm tay.

Ngoài ra, ngành y tế còn thiếu xe hai khoang nhằm cách ly khi chở bệnh nhân, thiếu máy thở… khiến công tác phòng chống dịch gặp khó khăn.

Nắm được tình hình trên, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Sở Y tế và Bệnh viện đa khoa tỉnh có văn bản đề nghị chỉ định thầu để sớm mua thiết bị, phục vụ công tác chống dịch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem