Quảng Trị: Rong mơ bị tận diệt

Thứ ba, ngày 19/06/2012 13:39 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thời gian gần đây, người dân ở xã biển Vĩnh Thạch (Vĩnh Linh) đổ xô ra biển khai thác rong mơ để bán cho thương lái Trung Quốc. Ham lợi trước mắt, người dân khai thác cạn kiệt rong mơ.
Bình luận 0

Theo ông Hồ Minh Vừng - Trưởng thôn Vịnh Mốc (Vĩnh Thạch), thôn có gần trăm hộ làm nghề khai thác rong mơ. 1kg rong mơ phơi qua 1 ngày nắng bán được từ 6.000 - 8.000 đồng; trung bình mỗi ngày một người khai thác rong mơ có thể kiếm được từ 200.000 - 300.000 đồng.

“Mùa rong mơ sinh trưởng cũng là lúc nhiều loài cá như chuồn, trích, cá đuối, cá dìa, tôm hùm… đẻ trứng trên lá rong. Việc khai thác rong mơ đã làm hủy diệt hàng triệu triệu trứng cá, tôm. Đó là lý do mấy năm trở lại đây vùng biển này mất mùa cá” - ông Vừng cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem