Quảng Trị: Xây dở trụ sở xã rồi bỏ hoang

Ngọc vũ Thứ hai, ngày 02/03/2015 08:47 AM (GMT+7)
Công trình trụ sở UBND xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị được khởi công vào tháng 4.2012 với số vốn 2,7 tỷ đồng, do UBND huyện Gio Linh làm chủ đầu tư.
Bình luận 0
Tuy nhiên, sau 3 năm kể từ ngày đặt viên gạch đầu tiên, công trình này vẫn ngổn ngang và bỏ hoang suốt 2 năm nay. Theo quan sát của PV NTNN, công trình chỉ mới hoàn thành phần thô tầng 1; tầng 2 và nhiều chi tiết khác chưa hoàn thành. Bị bỏ hoang 2 năm nay nên sắt thép các hạng mục đã bị gỉ sét, nhiều nơi nứt nẻ, thấm dột…

Trong khi đó, trụ sở UBND xã Vĩnh Trường hiện đang sử dụng ngày càng xuống cấp trầm trọng, tường bị nứt nẻ nhiều nơi, có thể sập bất cứ lúc nào. “Chúng tôi luôn làm việc trong trạng thái phập phồng lo sợ trụ sở bị sập. Mong sao cấp trên quan tâm, đầu tư hoàn chỉnh công trình trụ sở UBND xã Vĩnh Trường mới để chúng tôi yên tâm công tác” – ông Hồ Văn Sâm - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tường khẩn thiết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem