Quế Ngọc Hải lên tập trung ĐT Việt Nam muộn, vì sao?

Song Minh Thứ năm, ngày 05/08/2021 12:20 PM (GMT+7)
Thông tin từ VFF cho hay phải đến ngày mai (6/8), 3 tuyển thủ Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng, Bùi Tiến Dũng mới có thể hội quân cùng ĐT Việt Nam.
Bình luận 0

Quế Ngọc Hải tập trung muộn 1 ngày

Theo đúng kế hoạch, hôm nay (5/8), ĐT Việt Nam đã tập trung tại Hà Nội để chuẩn bị bước vào tập luyện vào buổi chiều cùng ngày.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trong cả nước, kế hoạch tập trung của đội tuyển đối diện với nhiều khó khăn. Tuy nhiên, được sự quan tâm tạo điều kiện của các cơ quan có thẩm quyền, hầu hết các thành viên của ĐT Việt Nam đều đã có mặt tại Hà Nội theo đúng kế hoạch. 

Quế Ngọc Hải lên tập trung ĐT Việt Nam muộn, vì sao? - Ảnh 1.

Quế Ngọc Hải sẽ tập trung cùng ĐT Việt Nam trong ngày 6/8. Ảnh: Ngọc Linh (Báo Thanh Niên)

Chỉ có 3 cầu thủ lên tập trung muộn hơn các đồng đội 1 ngày là Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng và Bùi Tiến Dũng. Riêng HLV trưởng Park Hang-seo sẽ chính thức hoàn thành cách ly y tế vào ngày 11/8 tới.

Theo tìm hiểu của Dân Việt, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trên đấu trường AFC Champions League tại Bangkok (Thái Lan), trở về nước từ giữa tháng 7, Viettel FC đã  trải qua quá trình cách ly tập trung.

Sau đó, theo đúng quy định, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình, Trương Văn Thiết, Nguyễn Hoàng Đức (6 cầu thủ Viettel trong danh sách 31 tuyển thủ được HLV Park Hang-seo gọi tập trung chuẩn bị cho vòng loại cuối cùng World Cup 2022 - PV) sẽ phải cách ly  tại nhà đến ngày 10/8.

Tuy nhiên, do được tạo điều kiện tập trung đội tuyển, 3/6 cầu thủ Viettel FC đã lên đúng hẹn vào ngày 5/8. Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Bùi Tiến Dũng sẽ hội quân ngày 6/8.

ĐT Việt Nam áp dụng "Bong bóng khép kín"

Nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, trước khi rời khỏi nơi cư trú để di chuyển về Hà Nội tập trung ĐT Việt Nam, các thành viên đội tuyển đều thực hiện xét nghiệm RT-PCR và được xác nhận kết quả âm tính với SARS-CoV-2. 

Ngay sau khi đến địa điểm tập trung và định kỳ trong quá trình tập huấn, tất cả các thành viên ĐT Việt Nam sẽ được lấy mẫu test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 và xét nghiệm RT-PCR để phòng ngừa Covid-19.

Quế Ngọc Hải lên tập trung ĐT Việt Nam muộn, vì sao? - Ảnh 3.

ĐT Việt Nam tuân thủ chặt chẽ các quy định, biện pháp phòng chống Covid-19. Ảnh: VFF

Được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền, ĐT Việt Nam sẽ bắt đầu tập luyện từ chiều nay (5/8) theo nguyên tắc “Bong bóng khép kín”, chỉ di chuyển từ địa điểm tập trung tới sân tập và ngược lại; đồng thời chỉ tiếp xúc và giao tiếp với những người thực hiện nhiệm vụ liên quan đến hoạt động của ĐT Việt Nam đã được VFF xác nhận.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ tập luyện tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Mỹ Đình, Hà Nội) đến ngày 26/8, sau đó sẽ lên đường sang Saudi Arabia để thi đấu trận đầu tiên vòng loại cuối World Cup 2022, gặp đội tuyển của nước chủ nhà vào ngày 2/9.

Kết thúc trận đấu này, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ di chuyển trở về nước để chuẩn bị cho trận tiếp Australia, diễn ra trên SVĐQG Mỹ Đình vào ngày 7/9/2021.

Danh sách 31 tuyển thủ Việt Nam:

Thủ môn (3): Bùi Tấn Trường, Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Văn Toản.

Hậu vệ (14): Hồ Tấn Tài, Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu, Đỗ Duy Mạnh, Lê Văn Xuân, Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng, Nguyễn Phong Hồng Duy, Vũ Văn Thanh, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, Trương Văn Thiết.

Tiền vệ (9): Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy, Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Minh Vương, Lý Công Hoàng Anh, Phan Văn Đức, Lê Tiến Anh, Nguyễn Hoàng Đức.

Tiền đạo (5): Nguyễn Văn Toàn, Phạm Tuấn Hải, Hà Đức Chinh, Hồ Tuấn Tài, Nguyễn Tiến Linh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem