Quốc hội chính thức miễn nhiệm Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Lương Kết Thứ năm, ngày 31/03/2016 15:48 PM (GMT+7)
Hồi 15 giờ 40 chiều nay (31.3) Quốc hội đã chính thức công bố kết quả bỏ phiếu để miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước đối với ông Trương Tấn Sang.
Bình luận 0

img

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (ảnh VPQH)

Đại biểu Huỳnh Văn Tí - Trưởng ban kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước đối với ông Trương Tấn Sang.

Theo đó, tổng số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) có: 494 người; Số ĐBQH có mặt: 474; Số phiếu hợp lệ: 473; Số phiếu không hợp lệ: 1; Số phiếu đồng ý: 447 (94,4)%; Số phiếu không đồng ý: 26 (5,26%).

Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã thảo luận và có 92,71% ĐBQH biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước. Như vậy ông Trương Tấn Sang chính thức được miễn nhiệm Chủ tịch nước.

Ông Trương Tấn Sang sinh năm 1949, quê ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ông vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 20 tháng 12 năm 1969; Chính thức ngày 20 tháng 12 năm 1970.

Trong suốt quá trình công tác, ông Trương Tấn Sang từng giữ các chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM, Bí thư Thành ủy TP.HCM, Trưởng ban Kinh tế TƯ, Thường trực Ban Bí thư. Tháng 7.2011, ông được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước.

Sau khi miễn nhiệm ông Trương Tấn Sang,  ngay trong buổi chiều 31.3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội  trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Người được giới thiệu để Quốc hội bầu vào chức danh Chủ tịch nước là Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Vào sáng thứ Bẩy ngày 2.4, Quốc hội sẽ chính thức bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ khi nhậm chức.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem