Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Cần Thơ: Mức thu phí sẽ tăng khoảng 3,5 lần

Thứ năm, ngày 29/11/2012 11:07 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thủ tướng đã đồng ý về chủ trương điều chỉnh tăng mức thu phí đường bộ Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên theo lộ trình từ nay đến năm 2016.
Bình luận 0

Tin từ Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý về chủ trương điều chỉnh tăng mức thu phí đường bộ Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên (Quốc lộ 14 cũ) theo lộ trình từ nay đến năm 2016 đạt mức khoảng 3,5 lần.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có ý kiến chỉ đạo triển khai dự án mở rộng 2 tuyến đường trên để giải quyết tình trạng xuống cấp và ùn tắc giao thông. Theo kế hoạch đầu tư, toàn tuyến Quốc lộ 1 từ Hà Nội - Cần Thơ (dự kiến năm 2016 hoàn thành) gồm 4 làn cho xe cơ giới, 2 làn cho xe máy...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem