Quốc lộ 1A đoạn Đông Hà – TX.Quảng Trị: Vỉa hè vừa làm xong đã hỏng

Ngọc Vũ Thứ ba, ngày 09/06/2015 09:00 AM (GMT+7)
Sau một thời gian đưa vào sử dụng, vỉa hè đoạn đường quốc lộ 1A (thành phố Đông Hà – Thị xã Quảng Trị) dài 13,7 km nhiều chỗ đã bị sụt lún, nát bươm. Có hai nguyên nhân dẫn đến việc vỉa hè bị hư hỏng. Một là do chất lượng công trình, và cao hơn là do ý thức người dân.
Bình luận 0
Tháng 10.2008, dự án nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn từ TP. Đông Hà đến thị xã Quảng Trị do Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh (Quảng Bình) thi công được khởi công xây dựng, với tổng mức đầu tư hơn 600 tỷ đồng, theo hình thức BOT. Do chậm tiến độ nên đến ngày 1.7.2014, đoạn đường này mới chính thức đưa vào hoạt động cùng trạm thu phí đặt trên Quốc lộ 1A qua xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong (Quảng Trị).

Tuy nhiên, sau một tháng đưa vào sử dụng, đoạn đường trên có hiện tượng lượn sóng (báo Dân Việt có bài phản ánh ở số ra ngày 10.9.2014). Sau đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh đã thường xuyên sửa chữa đoạn đường trên với thái độ hết sức cầu thị, đảm bảo việc đi lại an toàn cho người đi đường. Tuy nhiên, thời gian gần đây đoạn đường này lại xảy ra sự cố khi vỉa hè bị hư hỏng, nát bươm.

Nguyên nhân một phần do chất lượng công trình một số nơi không đảm bảo, nhưng chủ yếu do ý thức người dân sống hai bên đường.

Có mặt tại quốc lộ 1A đoạn Đông Hà – TX Quảng Trị những ngày này bất cứ ai cũng dễ dàng nhận ra vỉa hè nhiều nơi đã hư hỏng. Những chiếc xe tải hạng nặng đậu trên vỉa hè, người dân dùng vỉa hè làm nơi đúc tạp lô, tập kết vật liệu xây dựng… làm hư vỉa hè. Cũng có nhiều nơi do chất lượng công trình kém nên vỉa hè nhanh hư hỏng dọc hai bên đường cống.

Những hình ảnh do Dân Việt ghi lại dọc hai bên vỉa hè đoạn đường quốc lộ 1A Đông Hà – TX Quảng Trị
img
Vỉa hè là nơi dùng cho người đi bộ nhưng chủ một gara sửa xe tải lại dùng để làm nơi đỗ cho nhiều chiếc xe cũ, làm vỉa hè hư hỏng, bong tróc.
img

img

img
Những viên gạch nền vỉa hè chỉ dùng để chống chịu những bước chân đi bộ hoặc xe đạp, xe máy chứ không thể chịu được sức nặng của xe tải, khổi sắt không lồ. Hư hỏng là điều đương nhiên.
img
Người dân lấn chiếm vỉa hè để tập kết vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, sau khi xây dựng xong, vật liệu còn thừa họ không dọn đi mà để lại trên vỉa hè.
img
Cây cỏ mọc gần 20cm trên đống cát này cho thấy rõ đống cát này đã tồn lại ở đây khá lâu, không có người đụng tới.
img
Hậu quả có lẽ không nói thì ai cũng biết. Đó là chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm những hạt cát trên đống cát nay bay ra đường gây bụi bặm, ảnh hưởng đến môi trường cũng như người tham gia giao thông. Trách sao người đi đường bảo rằng đoạn đường đi qua Quảng Trị lúc nào cũng bụi bặm.
img
Người dân xây nhà xong, cát, gạch thừa để ngênh ngang trên vỉa hè, biến vỉa hè trở thành bãi rác vật liệu xây dựng.
img

img
Xe tải hạng nặng đậu thế kia, vỉa hè sao chịu nổi.
img
Đoạn vỉa hè bị hư hỏng do nó nằm trước cổng của một gara sửa xe tải.
img
Gạch nát bươm.
img
Có nhiều đoạn vỉa hè do chất lượng công trình chưa đảm bảo nên vỉa hè bị sụt lún. Hình ảnh thể hiện rõ màu gạch đỏ nằm dọc đường cống được xây dựng kiên cố nên không hoặc ít bị hư hỏng. Còn hai bên đường cống bị sụt lún nghiêm trọng.
img
Gạch vỉa hè bong tróc vì đất bên dưới bị sụt lún.
img
Dấu vết bị sụt lụn rất rõ ràng, có nhiều nơi sụt lún hơn 10cm. Người dân dọc hai bên đường cho rằng do chất lượng công trình không đảm bảo, lúc thi công đã không lu nền đạt chất lượng nên chỉ sau hai tháng gặp mưa, vỉa hè bị sụt lún.
img

img
Bà Hồ Thị Bê – người dân phường An Đôn (TX Quảng Trị) nói rằng: “Ngày trước đường không có vỉa hè, người dân không có sân phơi nông sản nên phải phơi ra đường rất nguy hiểm. Nay đường có vỉa hè rộng rất thuận tiện nhưng một số người dân lại không có ý thức bảo vệ, thật đáng buồn. Đừng lúc nào cũng đổ lỗi cho phía thi công vì có những khi do chính người dân tự phá hoại”. Vỉa hè trước mặt nhà bà Bê được bảo vệ tốt nên không bị hư hại.
img
Vì muốn bảo vệ vỉa hè, muốn có màu xanh cho con đường nên anh Văn Quang hàng ngày tự nguyện tưới những cây trồng trước cổng nhà mình. Anh còn trồng thêm hoa vào bồn cho đẹp hơn. Anh Quang nói: “Mỗi người có ý thức một chút thôi là xã hội sẽ tươi đẹp hơn”.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem