Quy hoạch sông hồng
-
Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng có quy mô gần 11.000ha thuộc địa giới hành chính của 55 phường, xã thuộc 13 quận, huyện.
-
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, thực hiện Luật Quy hoạch 2017, việc triển khai lập Quy hoạch Thủ đô được xác lập từ năm 2019.
-
Các quận, huyện: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai, Long Biên, Gia Lâm (Hà Nội) đồng loạt đề nghị UBND TP.Hà Nội sớm phê duyệt Quy hoạch phân khu sông Hồng.
-
TP.Hà Nội yêu cầu bổ sung quy hoạch không gian ngầm đô thị... vào Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
-
Hà Nội sẽ nghiên cứu khả năng phát triển mô hình "Thành phố trong Thành phố" tại khu vực phía Bắc, phía Tây và một số "Thị xã mới trong thành phố" cũng như xem xét ý tưởng quy hoạch sân bay thứ hai ở phía Nam với quy mô 1.300 hecta...
-
Tin hot Hà Nội hôm nay đáng chú ý là phát hiện thêm nhiều ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, cùng đó là tin lãnh đạo Hà Nội "ấn định" ngày duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng.
-
Trước đề nghị không di dời các khu dân cư Bắc Cầu, Bồ Đề nằm ven sông Hồng của UBND TP. Hà Nội, Bộ NNPTNT cho rằng, khu vực dân cư Bắc Cầu, Bồ Đề nằm sát bờ sông thuộc khu vực lòng sông co hẹp, tốc độ dòng chảy cao, dễ bị sạt lở gây mất an toàn khi có lũ cần phải di dời theo Quy hoạch 257/QĐ-TTg.
-
Trong tổng thể không gian đô thị trung tâm Thủ đô Hà Nội được định hướng phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, dòng sông Hồng như một điểm tựa để thành phố phát triển cân bằng hai bên trong tương lai.
-
Các bãi đất ven sông Hồng nằm trong quy hoạch đa dạng với nhiều loại hình, trong đó có nhiều diện tích đất chưa sử dụng, đất trồng hoa màu, khu dân cư nằm ngoài đê và những cảng khai thác cát, trạm trộn bê tông.
-
Chủ tịch UBND quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, nếu đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng được phê duyệt, những người dân sống ven sông Hồng sẽ phải di dời hết.