Quy hoạch Thủ đô
-
Theo Quy hoạch thủ đô Hà Nội vừa được phê duyệt, cấp THPT sẽ được phân bố trường phù hợp với nhu cầu người học tại các khu vực dân cư. Trong đó ưu tiên các quận Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân.
-
Trao đổi với Dân Việt, TS. KTS Đào Ngọc Nghiêm cho biết sau 16 năm thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính, Hà Nội đã có nhiều thay đổi về diện mạo. Bên cạnh đó, quy hoạch Thủ đô còn những thách thức lớn cần giải quyết.
-
Bộ Chính trị vừa ban hành kết luận về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.
-
HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với 92,55% phiếu tán thành, sáng 29/3.
-
Theo các chuyên gia, Hà Nội đang đồng thời triển khai ba công việc lớn, đó là lập Quy hoạch Thủ đô; điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô; sửa đổi Luật Thủ đô. Đây là cơ hội vàng để Hà Nội hiện thực hóa khát vọng phát triển.
-
Đến thời điểm này, bản dự thảo Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã hoàn thành và trình Thành uỷ Hà Nội.
-
Theo quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, Hà Nội sẽ có 2 thành phố trực thuộc ở phía Bắc và phía Tây. Cùng với đó, Hà Nội quy hoạch 3 trục phát triển quan trọng gồm: Sông Hồng, Hồ Tây - Ba Vì, Nhật Tân - Nội Bài.
-
UBND TP Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc (QH-KT) nghiên cứu, xây dựng quy trình điều chỉnh quy hoạch, báo cáo UBND TP nhằm kiểm soát chặt chẽ việc điều chỉnh quy hoạch.
-
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, thực hiện Luật Quy hoạch 2017, việc triển khai lập Quy hoạch Thủ đô được xác lập từ năm 2019.
-
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 313/QĐ-TTg (ngày 7/3/2022) phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.