Quy trình bán thuốc chữa Covid-19 tại Hà Nội ngày đầu thực hiện ra sao?

Gia Khiêm Thứ sáu, ngày 25/02/2022 06:49 AM (GMT+7)
Ngày đầu hiệu thuốc mở bán thuốc trị Covid-19, người mua phải có giấy tờ chứng minh là F0 hay kê đơn của bác sĩ mới mua được. Chính vì vậy nhiều người đến nhà thuốc nhưng ngậm ngùi đi về tay không.
Bình luận 0

Ngày 24/2, thuốc chữa Covid-19 chứa hoạt chất Monulpiravir do Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành đã chính thức được bán công khai tại Hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu. Theo quy định, người bệnh F0 điều trị tại nhà trên toàn quốc, có xác nhận hoặc chỉ định của bác sĩ đã có thể mua thuốc trị Covid-19.

Nắm được thông tin này, nhiều người dân đã đến xếp hàng tại các cửa hàng thuốc Long Châu để mua thuốc đặc trị Covid-19. Tại hiệu thuốc Long Châu trên đường Trần Đăng Ninh, rất đông người đến đây để mua thuốc điều trị cho F0. Tuy nhiên, nhiều người phải ngậm ngùi quay về.

Quy trình bán thuốc chữa Covid-19 tại Hà Nội ngày đầu thực hiện ra sao? - Ảnh 1.

Người dân xếp hàng chờ mua thuốc tại nhà thuốc FPT Long Châu trên đường Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội tối ngày 24/2. Ảnh: Gia Khiêm

Trao đổi với PV Dân Việt, anh Nguyễn Văn Hùng (trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ, bạn anh bị mắc Covid-19 nên anh đến đây mua giúp. "Hôm trước đọc trên báo thấy sẽ mở bán thuốc điều trị Covid tại nhà thuốc Long Châu nên sáng nay tôi ra hỏi mua thuốc cho bạn nhưng nhân viên không bán vì không có đơn thuốc của bác sĩ", anh Hùng chia sẻ.

Nhân viên bán thuốc cho biết, theo quy định, người đến mua bắt buộc phải có kê đơn của bác sĩ, giấy xét nghiệm PCR hoặc clip quay test 2 vạch mới được mua. Quy trình trên được yêu cầu nghiêm ngặt trên toàn bộ hệ thống các nhà thuốc Long Châu. Chính vì vậy, nhiều người do chưa nắm được thông tin nên đành quay về.

Quy trình bán thuốc chữa Covid-19 tại Hà Nội ngày đầu thực hiện ra sao? - Ảnh 2.

Nhân viên bán thuốc cho biết, theo quy định, người đến mua bắt buộc phải có kê đơn của bác sĩ giấy xét nghiệm PCR hoặc clip quay test 2 vạch mới mua được thuốc đặc trị Covid-19 Molupiravir. Ảnh: Gia Khiêm

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, quy trình để mua được thuốc đặc trị Covid-19 Molupiravir tại Hà Nội rất chặt chẽ. Liên hệ với nhân viên tư vấn của nhà thuốc FPT Long Châu – đơn vị phân phối sản phẩm này, chúng tôi được cho biết, hiện tại, sản phẩm Molupiravir được bán với giá 250.000 đồng/hộp 20 viên. Đây cũng chính là 1 liệu trình điều trị.

Tại nhà thuốc 251V đường Thụy Khuê (quận Tây Hồ), theo quan sát vào thời điểm 19 giờ tối ngày 24/2 có khá ít người vào mua. Nữ dược sĩ tư vấn cho biết, trong ngày, không nhiều người hỏi về Monulpiravir.

Quy trình bán thuốc chữa Covid-19 tại Hà Nội ngày đầu thực hiện ra sao? - Ảnh 3.

Sản phẩm Molupiravir được bán với giá 250.000 đồng/hộp 20 viên cho 1 liệu trình điều trị. Ảnh: Gia Khiêm

"Nếu anh không có đơn kê của bác sĩ hoặc giấy xét nghiệm PCR có dấu của bệnh viện, em không được phép bán thuốc này cho anh", nữ dược sĩ khẳng định. Đây cũng là lời tư vấn tại tất cả các nhà thuốc Long Châu.

Bên cạnh đó, theo quan sát, trước cửa các quầy thuốc đều có tấm biển lớn ghi rõ các lưu ý khi mua thuốc đặc trị Covid có chứa hoạt chất Monulpiravir. Tại điểm bán số 44A Trương Định (quận Hoàng Mai), chị Hà (26 tuổi) đang xếp hàng đợi tới lượt mình.

Quy trình bán thuốc chữa Covid-19 tại Hà Nội ngày đầu thực hiện ra sao? - Ảnh 4.

Tại nhà thuốc Long Châu trên đường Trần Đăng Ninh (quận Cầu Giấy, Hà Nội), nhiều người dân xếp hàng chờ tới lượt vào mua thuốc kháng sinh và cả thuốc điều trị Covid-19 mới bày bán. Ảnh: Gia Khiêm

Chị Hà chia sẻ, trừ chị, cả gia đình đều đang thuộc diện F0 được điều trị tại nhà. Khi hay tin thuốc đặc trị Covid-19 bán công khai, chị Hà được "cắt cử" đi. "Thuốc được bán công khai với giá phải chăng thế này khiến chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn khi điều trị", chị Hà nói.

Tại nhà thuốc Long Châu số 72 đường Quan Nhân (quận Thanh Xuân), lượng khách ra vào đông đúc hơn. Tất cả được yêu cầu giữ khoảng cách an toàn, xếp hàng đợi tới lượt. Tuy nhiên, số người mua thuốc đặc trị Covid-19 khá ít.

Quy trình bán thuốc chữa Covid-19 tại Hà Nội ngày đầu thực hiện ra sao? - Ảnh 5.

Nhiều người đến nhà thuốc nhưng phải ngậm ngùi đi về tay không do không mang giấy tờ chứng minh. Ảnh: Gia Khiêm

Mua được thuốc cho người thân, anh P. (quận Thanh Xuân) chia sẻ, anh đã phải xếp hàng khá lâu mới tới lượt. Rất may, anh mang theo kết quả xét nghiệm PCR của người thân tại Medlatec nên khi vào mua rất nhanh. Sau khi bán Molupiravir, nhà thuốc đã thu lại giấy xét nghiệm PCR, đồng thời yêu cầu anh P. ký cam đoan sẽ chịu trách nhiệm khi phản ứng phụ xảy ra cũng như đã trên 18 tuổi.

"Tôi thấy quy trình mua bán thuốc rất thuận tiện. Tuy nhiên, người dân cũng cần tìm hiểu kỹ thông tin, mang theo các giấy tờ cần thiết để tránh mất thời gian", anh P. chia sẻ.

Trước đó, ngày 23/2, Cục quản lý Dược, Bộ Y tế đã công khai giá bán lẻ 3 loại thuốc Molnupiravir do Việt Nam sản xuất. Cụ thể, thuốc có giá thấp nhất là 8.675 đồng/viên, cao nhất là 12.500 đồng/viên.

Thuốc kháng virus Molnupiravir được sử dụng để điều trị bệnh nhân Covid-19 mức độ nhẹ đến trung bình ở người trên 18 tuổi và có ít nhất một yếu tố nguy cơ làm bệnh tiến triển nặng. Molnupiravir dùng trên bệnh nhân có thời gian khởi phát triệu chứng dưới 5 ngày, không được sử dụng quá 5 ngày liên tiếp, không được sử dụng để dự phòng.

Thuốc không sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc có kế hoạch mang thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em dưới 18 tuổi. Liều khuyến cáo của nhà sản xuất: Uống 800mg Molnupiravir mỗi 12 giờ trong 5 ngày.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem