Quyền Thủ tướng Haiti bất ngờ từ bỏ quyền lực sau vụ ám sát Tổng thống

Đăng Nguyễn - CNN Thứ ba, ngày 20/07/2021 07:40 AM (GMT+7)
Hai tuần sau khi Tổng thống Haiti Jovenel Moise bị ám sát, quyền Thủ tướng Claude Joseph bất ngờ đồng ý trao quyền lực cho Ariel Henry, người cho rằng mình mới chính là Thủ tướng.
Bình luận 0

img

Quyền Thủ tướng Haiti Claude Joseph từ bỏ quyền lực trong tuần này.

Quyết định trên được đưa ra sau nhiều ngày đàm phán giữa ông Jospeh và bác sĩ Henry, về việc ai sẽ là người lãnh đạo quốc gia vùng Caribe.

Bác sĩ Henry được Tổng thống Moise bổ nhiệm hai ngày trước vụ ám sát, nhưng chưa tuyên thệ nhậm chức.

Ông Henry sẽ trở thành Thủ tướng Haiti còn ông Joseph quay trở lại chức vụ Ngoại trưởng, quan chức bầu cử Mathias Pierre nói trên CNN.

“Quá trình đàm phán để hình thành chính phủ vẫn đang diễn ra, hiện chưa có tuyên bố chính thức”, ông Pierre nói.

Bác sĩ Henry im lặng trong phần lớn thời gian diễn ra cuộc điều tra về cái chết của Tổng thống Jovenel Moise. Tối ngày 18.7, ông Henry gửi thông điệp tới người dân Haiti và hứa thành lập chính phủ mới.

"Gửi tới những người Haiti, thật vinh dự cho tôi khi nói với các bạn với tư cách là Thủ tướng. Tôi kêu gọi tất cả chúng ta đoàn kết và hợp tác cùng nhau để ngăn chặn đất nước rơi xuống vực thẳm", ông Henry nói.

Sau vụ ám sát, ông Joseph tự tuyên bố là quyền Tổng thống và kêu gọi Mỹ gửi quân đội đến Haiti để duy trì an ninh.

Nhưng đến ngày 17.7, nhóm các đại sứ nước ngoài và các đại diện ở Haiti, bao gồm cả Mỹ, kêu gọi ông Henry lãnh đạo đất nước.

“Henry nên thành lập một chính phủ mới và tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống càng sớm càng tốt”, các đại sứ cho biết.

Theo ông Pierre, cuộc bầu cử mới dự kiến diễn ra 120 ngày sau khi ông Henry nắm quyền Tổng thống.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem