Phá dỡ công trình gần 100 năm từ thời Pháp để xây dựng cao ốc trên đất vàng
"Quyết định tạm dừng phá dỡ công trình gần 100 năm từ thời Pháp là chuẩn"
Gia Khiêm
Thứ tư, ngày 06/04/2022 18:45 PM (GMT+7)
Đó là ý kiến của một trong số người dân sinh sống gần công trình Pháp cổ 4 mặt tiền số 61 Trần Phú, quận Ba Đình, Hà Nội - nơi mới bị phá dỡ để chuẩn bị khởi công xây dựng công trình đa chức năng cao 11 tầng.
Chiều 6/4, ngay sau khi nhận được tin tạm dừng phá dỡ công trình Pháp cổ 4 mặt tiền số 61 Trần Phú, quận Ba Đình, Hà Nội, hàng chục công nhân dừng làm việc, ngồi bên ngoài vỉa hè đường.
Tại đây, trước đó nhóm công nhân đã tiến hành phá dỡ công trình cũ từ thời Pháp để chuẩn bị khởi công xây dựng công trình đa chức năng cao 11 tầng. Sự việc vấp phải không ít ý kiến trái chiều từ dư luận. Không ít người cảm thấy tiếc nuối cho công trình trăm năm tuổi, đặc biệt tòa nhà trên là nơi từng ghi dấu tích lịch sử của thủ đô một thời hào hùng.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu các cơ quan liên quan của TP vào cuộc kiểm điểm, xử lý nghiêm sai phạm (nếu có) tại công trình xây dựng số 61 Trần Phú quận Ba Đình. Ảnh: Gia Khiêm
Trên bức tường của dãy nhà phía mặt đường giao cắt Nguyễn Thái Học - Lê Trực có một bức phù điêu đắp nổi hình ảnh dân quân tự vệ bảo vệ Hà Nội trong kháng chiến chống Mỹ và thông tin cho biết chính tại địa điểm này, bộ đội dân quân tự vệ thủ đô đã bắn rơi máy bay Mỹ vào đúng ngày 19/5/1967.
Trao đổi với PV Dân Việt, bà Nguyễn Thị Dung (63 tuổi) sống ngay sát công trình trên chia sẻ, thời nhỏ bà cùng nhiều người dân sinh sống tại đây đã chứng minh bao kỷ niệm về toà nhà vốn là trụ sở chính và nhà máy sản xuất của Công ty CP thiết bị Bưu điện (Postef).
Ngay sau khi nhận được tin tạm dừng phá dỡ công trình Pháp cổ 4 mặt tiền số 61 Trần Phú, quận Ba Đình, Hà Nội hàng chục công nhân dừng làm việc, ngồi bên ngoài vỉa hè đường. Ảnh: Gia Khiêm
"Toà nhà này là lịch sử rồi, đợt chiến tranh B2 bên trong có ụ đất để người làm trong nhà máy làm hầm trú ẩn mỗi khi máy bay địch ném bom. Hồi bé tôi thường xuyên ra đó chơi, quét lá sấu trên đường Trần Phú thời kỳ bao cấp về đun nấu. Đó là kỷ niệm không bao giờ quên đối với tôi", bà Dung nói.
Theo bà Dung, việc thành phố quyết định tạm dừng phá dỡ công trình Pháp cổ 4 mặt tiền số 61 Trần Phú là đúng nhưng việc phá dỡ quá đáng tiếc.
Cảnh phá dỡ bên trong công trình. Ảnh: Gia Khiêm
Máy xúc, thiết bị dừng hoạt động. Ảnh: Gia Khiêm
"Quyết định dừng là chuẩn nhưng giờ công trình bị đập phá tan tành rồi, nếu dừng lại trông khá nhem nhuốc. Ngay đầu ngã tư Lê Trực giao Nguyễn Thái Học có bức phù điêu nhắc nhở người dân không quên bộ đội dân quân tự vệ thủ đô đã bắn rơi máy bay Mỹ vào đúng ngày 19/5/1967. Nếu phá đi rõ ràng lịch sử bị mất đi", bà Dung nói.
Tiếp lời bà Dung, một người dân sống gần công trình này cũng bày tỏ đáng tiếc khi toà nhà trăm năm tuổi giờ bị phá dỡ tan hoang.
"Giờ toà nhà bị phá dỡ rồi việc xử lý tiếp ra sao do thành phố, Chính phủ quyết định. Giá như không phá, toà nhà nên giữ nguyên. Bức phù điêu đáng quý, phá đi giờ không còn ý nghĩa gì nữa", người này nói.
Bức phù điêu nhắc nhở người dân không quên bộ đội dân quân tự vệ thủ đô đã bắn rơi máy bay Mỹ vào đúng ngày 19/5/1967. Ảnh: Gia Khiêm
Ngày 6/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã có chỉ đạo về việc kiểm tra, xử lý hai công trình xây dựng tại số 61 Trần Phú (quận Ba Đình) và số 84 đường Láng (quận Đống Đa) ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh trên báo chí liên quan đến các công trình này.
Theo đó, gần đây, một số báo phản ánh về công trình nhà 5 tầng xây không phép trên đất lấn chiếm tại số 84 đường Láng và phản ánh về "lô đất vàng" gần quảng trường Ba Đình sắp xây cao ốc.
Trước sự việc trên, ông Dũng yêu cầu Ban cán sự đảng UBND TP.Hà Nội chỉ đạo UBND TP, các sở, ngành của TP theo chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương có văn bản yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng thi công công trình tại số 61 Trần Phú (quận Ba Đình).
Toàn cảnh công trình nhìn từ trên cao. Ảnh: Phạm Hưng
Đồng thời, tổ chức kiểm tra quy trình, thủ tục triển khai dự án nêu trên. Kết quả thực hiện yêu cầu này phải được báo cáo về Thường trực Thành ủy trước ngày 8/4/2022.
Quận ủy Đống Đa được giao chỉ đạo UBND quận khẩn trương kiểm tra, báo cáo kết quả về Thường trực Thành ủy việc chấp hành pháp luật về đầu tư - xây dựng, đất đai và quản lý trật tự xây dựng tại công trình xây dựng nhà 5 tầng số 84 đường Láng (trên phần đất lấn chiếm của dự án số 90 đường Láng), phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa như thông tin báo chí nêu.
Đáng chú ý, Bí thư Hà Nội đề nghị Ban Cán sự đảng UBND TP, Quận ủy Ba Đình, Quận ủy Đống Đa chỉ đạo kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm (nếu có) tại công trình xây dựng tại số 61 Trần Phú (quận Ba Đình) và số 84 đường Láng (quận Đống Đa). Kết quả thực hiện phải báo cáo về Thường trực Thành ủy trước ngày 15/4/2022.
Dãy nhà 4 mặt phố, nằm trên khu "đất vàng" ở số 61 Trần Phú (quận Ba Đình, Hà Nội) vốn là nhà máy cũ được người Pháp xây dựng từ đầu thế kỷ 20, với những mái vì kèo bê tông đặc trưng, dấu ấn kiến trúc nhà xưởng còn nguyên vẹn. Khu đất trên rộng hơn 9.000m2 là trụ sở chính và nhà máy sản xuất của Công ty CP thiết bị Bưu điện (Postef).
Ban đầu, Postef dự định xây dựng khu đất này trở thành Trung tâm công nghệ cao và Trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D). Tuy nhiên, sau đó Postef quyết định góp vốn với đối tác phát triển bất động sản, chuyển đổi thành Dự án đầu tư xây dựng công trình đa chức năng Postef. Công ty thuê đất của nhà nước có thời hạn thuê là 50 năm, ngày hết hạn là 24/6/2067 với tổng diện tích đất là 7.523 m2.
Dự án có tổng mức đầu tư 1.574,5 tỷ đồng và được triển khai từ năm 2012. Liên danh với Postef thực hiện dự án còn có Công ty CP Liên Việt Holdings và Công ty CP Him Lam.
Ngày 12/3/2022, Postef ban hành báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Trong đó có nêu về Dự án Công trình đa chức năng 61 Trần Phú, quận Ba Đình, Hà Nội.
Theo đó, ngày 1/2/2019 Cty đã được Sở TN&MT TP Hà Nội cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến ngày 4/5/2020, UBND TP Hà Nội ban hành quyết định điều chỉnh chủ trương dự án Công trình Đa chức năng Postef. Đến ngày 8/12/2020 Sở Xây dựng Hà Nội cấp giấy phép xây dựng số 83/GPXD có thời hạn 12 tháng.
Sau khi phá bỏ, khu "đất vàng" hơn 9.000 m2 sẽ được khởi công xây dựng công trình đa chức năng thương mại cao 11 tầng nổi, một tầng tum (chiều cao tối đa 42,9 m), 6 tầng hầm, tổng diện tích sàn 75.329 m2 với mức đầu tư 1.574 tỷ đồng.
Thông tin một tòa cao ốc 11 tầng nổi, một tầng tum (chiều cao tối đa 42,9m), 6 tầng hầm sắp được xây dựng vào giữa trung tâm quận Ba Đình khiến cư dân xung quanh khu vực không khỏi bất ngờ.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.