Hà Nội: Đề nghị giữ lại bức phù điêu gắn trên tường tòa nhà Pháp cổ đang phá dỡ để xây cao ốc 11 tầng

Sông Bùi - Nam Phương Thứ tư, ngày 06/04/2022 09:22 AM (GMT+7)
UBND quận Ba Đình đề nghị chủ đầu tư bảo vệ nguyên trạng bức phù điêu ghi lại dấu ấn bộ đội dân quân tự vệ thủ đô đã bắn rơi máy bay Mỹ vào đúng ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5/1967 tại 61 phố Trần Phú.
Bình luận 0

Đề xuất trên được UBND quận Ba Đình (Hà Nội) đưa ra trước thông tin dự án công trình đa năng tại địa chỉ 61 Trần Phú đang phá dỡ, chuẩn bị xây dựng.

Công trình nằm đối diện với tòa nhà Văn phòng Quốc hội bên kia đường Trần Phú, cách Quảng trường Ba Đình chỉ vài trăm mét.

Đáng chú ý, trong khuôn viên dự án, trên bức tường của dãy nhà phía mặt đường giao cắt Nguyễn Thái Học - Lê Trực có một bức phù điêu đắp nổi hình ảnh dân quân tự vệ bảo vệ Hà Nội trong kháng chiến chống Mỹ và thông tin cho biết chính tại địa điểm này, "bộ đội dân quân tự vệ thủ đô đã bắn rơi máy bay Mỹ" vào đúng ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5/1967.

Hà Nội: Đề nghị giữ lại bức phù điêu gắn trên tường tòa nhà Pháp cổ đang phá dỡ để xây cao ốc 11 tầng - Ảnh 1.

Trên bức tường của dãy nhà đang bị phá để thực hiện công trình đa năng tại địa chỉ 61 Trần Phú ở phía mặt đường phố Nguyễn Thái Học - Lê Trực có một bức phù điêu hình ảnh dân quân tự vệ bảo vệ Hà Nội trong kháng chiến chống Mỹ. Ảnh: Phạm Hưng.

Về việc này, UBND quận Ba Đình đề nghị chủ đầu tư dự án là  Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện (Postef) báo cáo UBND TP, Sở Văn hóa - Thể thao, UBND quận Ba Đình phương án di chuyển, bảo vệ và khôi phục bức phù điêu tại vị trí ban đầu trước khi công trình hoàn thành. Thời gian gửi báo cáo trước 17 giờ ngày 7/4/2022.

Lãnh đạo quận Ba Đình cũng giao phòng Văn hoá và Thông tin, UBND phường Điện Biên - Phối hợp với Postef, các phòng chuyên môn của Sở Văn hoá và Thể thao thực hiện các nhiệm vụ nhằm giữ gìn, bảo vệ bức phù điêu nơi ghi dấu sự kiện ngày 19/5/1967 của Thủ đô Hà Nội. Đồng thời, đề nghị Postef, yêu cầu các đơn vị thuộc quận nghiêm túc thực hiện.

Khu vực số 61 Trần Phú rộng hơn 9.000 m2 là trụ sở chính và nhà máy sản xuất của Postef. Nơi đây vốn là nhà máy cũ được người Pháp xây dựng từ đầu thế kỷ 20, với những mái vì kèo bê tông đặc trưng, dấu ấn kiến trúc nhà xưởng còn nguyên vẹn.

Ban đầu, Postef dự định xây dựng khu đất này thành Trung tâm Công nghệ cao và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D). Tuy nhiên, sau đó Postef quyết định góp vốn với đối tác phát triển bất động sản, chuyển đổi thành dự án đầu tư xây dựng công trình đa chức năng Postef.

Theo Quyết định 3841/QĐ-UBND của UBND TP.Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Khu đất nghiên cứu là hơn 9.078m2, diện tích lập dự án là 7.532m2: gồm 11 tầng nổi và 6 tầng hầm khoảng hơn 43.023 m2; chiều cao khoảng 42,9 m. Tổng vốn đầu tư hơn 1.574 tỷ đồng.

Được biết, đầu năm 1967, không quân Mỹ ném bom đánh phá hầu hết địa phương miền Bắc, Hà Nội là trọng điểm. Ngày 19/5, các đơn vị thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân cùng với quân dân Hà Nội bắn rơi 6 máy bay Mỹ, trong đó một chiếc trúng đạn, rơi xuống phố Lê Trực - vị trí đặt bức phù điêu hiện nay.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem