“Quỳnh búp bê” thắng đậm, “Gạo nếp gạo tẻ” thất bại tại Cánh diều vàng

Minh Châu Thứ bảy, ngày 13/04/2019 12:10 PM (GMT+7)
“Quỳnh búp bê” giành Cánh diều vàng thể loại Phim truyền hình, trong khi "Gạo nếp gạo tẻ" chỉ có 1 giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.
Bình luận 0

Tối 12.4, lễ trao giải Cánh diều vàng 2018 đã diễn ra tại TP.HCM. Năm nay, có 144 tác phẩm đăng ký dự giải ở 7 thể loại: phim tài liệu, khoa học, hoạt hình, phim ngắn, phim truyện truyền hình, công trình nghiên cứu lý luận phê bình điện ảnh… Trong đêm trao giải, Ban tổ chức Cánh diều vàng 2018 vinh danh chủ nhân của 15 hạng mục giải thưởng.

img

Ở thể loại phim truyện truyền hình có 13 tác phẩm tranh giải, trong đó “Quỳnh búp bê”, “Tình khúc bạch dương” và “Bên kia sông” được đề cử tranh Cánh diều vàng và bạc.

img

img

img

Những đề cử ở hạng mục giải thưởng phim truyện truyền hình.

Kết quả, “Quỳnh búp bê” và “Bên kia sông” đồng giải Cánh diều vàng. Trước đó, “Bên kia sông” đã nhận được giải vàng Biên kịch phim. Vậy có nghĩa là bộ phim này nhận được cú đúp giải vàng. Đó là một thành công lớn của ê-kip làm phim.

“Tình khúc bạch dương” nhận được giải Cánh diều bạc. Những bộ phim nhận được bằng khen gồm: “Bản hùng ca bên sông”, “Mộng phù hoa”, “Dưới bầu trời xa cách”.

img

Phim "Quỳnh búp bê".

Ở hạng mục Nam và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Nhan Phúc Vinh và Kim Tuyến đã giành giải thưởng cao nhất nhờ diễn xuất ấn tượng trong phim “Ngày ấy mình đã yêu” và “Mộng phù hoa”.

Hai giải thưởng Nam và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, diễn viên Bình An trong phim “Tình khúc bạch dương” và Phương Hằng trong phim “Gạo nếp gạo tẻ” là hai cái tên được vinh danh. Tuy nhiên, cả hai người nhận giải đều không được đánh giá cao về diễn xuất.

Ở hạng mục dành cho phim điện ảnh, “Chàng vợ của em” do Thái Hoà hợp tác cùng Charlie Nguyễn giành 3 giải thưởng cùng lúc – Phim điện ảnh xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Bộ phim mang đậm tính nghệ thuật “Song Lang” được xướng tên ở hai hạng mục Nam chính xuất sắc nhất và Quay phim xuất sắc nhất. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đã thuộc về Hoàng Yến Chibi với vai diễn Hiểu Phương trong “Tháng năm rực rỡ”.

Các giải thưởng Cánh diều 2018

Phim điện ảnh

Cánh Diều Vàng: Chàng vợ của em

Cánh Diều Bạc: Song Lang 

Bằng khen: Siêu sao siêu ngố, 11 niềm hy vọng, Nơi ta không thuộc về, 100 ngày bên em 

Đạo diễn: Charlie Nguyễn (Chàng vợ của em) 

Nam diễn viên chính: Liên Bỉnh Phát (Song Lang)

Nữ diễn viên chính: Hoàng Yến Chibi (Tháng năm rực rỡ)

Nam diễn viên phụ: Hoàng Phi (11 niềm hy vọng) 

Nữ diễn viên phụ: Thanh Trúc (Chàng vợ của em)

Quay phim: Bob Nguyễn (Song Lang)

Biên kịch: Đức Thịnh (Siêu sao siêu ngố) 

Họa sĩ thiết kế: Lê Ngọc Quốc Bảo (Tháng năm rực rỡ)

Âm nhạc: Dương Khắc Linh (Trạng Quỳnh)        

Phim truyền hình:

Cánh Diều Vàng: Bên kia sông (đạo diễn Đỗ Phú Hải, Phạm Ngọc Châu), Quỳnh Búp Bê (Mai Hồng Phong)

Cánh Diều Bạc: Tình khúc bạch dương

Bằng khen: Mộng phù hoa, Bản hùng ca bên sông, Dưới bầu trời xa cách 

Đạo diễn: Nguyễn Khải Anh (Ngày ấy mình đã yêu) 

Nam diễn viên chính: Nhan Phúc Vinh (Ngày ấy mình đã yêu)

Nữ diễn viên chính: Kim Tuyến (Mộng phù hoa)

Nam diễn viên phụ: Bình An (Tình khúc bạch dương)

Nữ diễn viên phụ: Phương Hằng (Gạo nếp gạo tẻ)

Biên kịch: Minh Diệu, Hoàng Giang (Bên kia sông)

Quay phim: Nguyễn Khắc Huy (Mộng phù hoa)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem