Quỳnh Phụ

  • (Dân Việt) - Tốt nghiệp Trường Đại học Nông nghiệp, đang có việc làm ổn định tại một công ty giống cây trồng có tiếng ở miền Bắc, bỗng anh Bùi Như Tùng (SN 1987, ở thôn Đại Lai 2, xã Phú Xuân TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) xin nghỉ việc về làm bạn với hoa lan.
  • (Dân Việt) - Ngày 15.9, Sở LĐTBXH tỉnh Thái Bình cho biết, hiện trên địa bàn toàn tỉnh có 606 lao động (LĐ) nước ngoài làm việc tại 34 doanh nghiệp (DN), 80% trong số này là LĐ Trung Quốc.
  • (Dân Việt) - Chứng kiến cảnh người dân trong làng cứ sau mùa vụ lại bỏ đi nơi khác mưu sinh, ông Nguyễn Xuân Hòa, thôn Vũ Hạ, xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình quyết tâm phục hồi nghề dệt chiếu truyền thống của làng bằng công nghệ dệt tiên tiến và tạo việc làm cho bà con.
  • (Dân Việt) - Không còn phải “vượt cạn một mình” như thời xưa mà có hệ thống y tế trợ giúp, thế nhưng không ít sản phụ nông thôn phải đánh cược cả tính mạng mình vì lỡ rơi vào tay những bà đỡ tắc trách.
  • Ngày 14.6, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã tạm giữ ông Nguyễn Quý Hân để điều tra làm rõ hành vi giết con dâu.
  • (Dân Việt) - Đây là mùa sương thứ 30 của ông Phạm Văn Tế ở Mộc Châu, Sơn La. Mỗi mùa sương là một mùa đồng cam cộng khổ và là "liều thuốc" thử thách "lời thề tình yêu" của ông với mảnh đất quê hương thứ hai này.
  • (Dân Việt) - Hơn 400 nông dân yêu văn thơ ở thị trấn Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ, Thái Bình) đã có dịp hội ngộ chiều 24.4 để giao lưu với 2 khách mời là nhà thơ Trần Đăng Khoa và nhà văn Nguyễn Văn Thọ.
  • (Dân Việt) - Hưởng ứng ngày Đọc sách thế giới 23.4 và tiếp nối thành công chương trình Văn học và đời sống lần thứ nhất năm 2010, hôm qua, tại huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình).
  • (Dân Việt) - Tỉnh Thái Bình đã lập Đề án xây dựng 8 xã điểm mô hình NTM, gồm các xã: Thanh Tân (huyện Kiến Xương), Vũ Phúc (TP.Thái Bình), Thụy Trình (Thái Thụy), An Ninh (Tiền Hải), Nguyên Xá (Vũ Thư), Trọng Quan (Đông Hưng), Hồng Minh (Hưng Hà) và Quỳnh Minh (Quỳnh Phụ).
  • (Dân Việt) - “Biệt thự, ô tô đời mới... của gia đình tôi từ trang trại nuôi lợn đấy. Trong trang trại tôi còn có bể bơi, sân cầu lông để công nhân chơi sau giờ làm việc” - anh Đặng Xuân Chính, thị trấn Dâu Da, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình tiết lộ.