Ra mắt chương trình “Dấu ấn Việt Nam” để kiều bào có thêm kênh kết nối với lịch sử, văn hóa dân tộc

V.N Thứ tư, ngày 17/05/2023 18:41 PM (GMT+7)
Dấu ấn Việt Nam sẽ góp phần tỏa sáng giá trị, hình ảnh, sức sống Việt Nam; khích lệ lòng tự tôn dân tộc, tình yêu đất nước quê hương, tôn vinh trí tuệ Việt, bản sắc Việt, nâng cao năng lực ngôn ngữ Việt, đặc biệt với thế hệ người Việt trẻ ở nước ngoài, kết nối thương hiệu Việt ra thế giới.
Bình luận 0

Hưởng ứng đề án “Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn  2023 - 2030” của Chính phủ, được dự bảo trợ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, chương trình Dấu ấn Việt Nam đã được Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài và 2 công ty truyền thông ra mắt ngày 16/5.

Ra mắt chương trình “Dấu ấn Việt Nam” để kiều bào có thêm kênh kết nối với lịch sử, văn hóa dân tộc - Ảnh 1.

Phù điêu tại Bảo tàng tăng thiết giáp, Hà Nội. Ảnh: M.H.

Chương trình sẽ được phát sóng trên kênh truyền hình đối ngoại VTV4 và các nền tảng số. Với thời lượng 7 phút mỗi số, chương trình Dấu ấn Việt Nam đề cập tới những nhân vật lịch sử, gương mặt người Việt xuất sắc đã mang lại niềm tự hào cho Việt Nam trong nước và quốc tế; những thành tựu khoa học hay các sản phẩm gắn liền với thương hiện Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như văn hóa, kinh tế, xã hội, giáo dục, công nghệ, khoa học. 

Đại sứ Nguyễn Phú Bình - Chủ tịch Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tin rằng chương trình sẽ đáp ứng nhu cầu của bà con kiều bào để hiểu thêm lịch sử, văn hóa, đất nước con người Việt Nam, bản sắc, trí tuệ Việt Nam, các thế hệ Việt kiều trẻ sẽ có thêm kênh tiếp cận sinh động với ngôn ngữ mẹ đẻ thông qua các chủ đề được phát sóng. 

Ông Mai Phan Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, khẳng định rằng chiến lược ngoại giao văn hóa là chiến lược lớn của Việt Nam, với mục tiêu thúc đẩy hội nhập, quảng bá, bảo vệ các giá trị văn hóa Việt Nam. Ông cho biết đề án Ngày tôn vinh tiếng Việt đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo bà con kiều bào và cả người nước ngoài yêu quý Việt Nam. Ông nhấn mạnh, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đánh giá cao và sẵn sàng phối hợp để chương trình trở thành dấu ấn trong cộng đồng, nhằm tạo sự gắn bó hơn giữa kiều bào với quê hương, để văn hóa Việt Nam trở thành niềm tự hào và hành trang của kiều bào trong hội nhập sở tại. 

Chương trình có nhiều cố vấn gồm các chuyên gia uy tín ở nhiều lĩnh vựcBan tổ chức cho biết: Chương trình Dấu ấn Việt Nam được đầu tư nhiều mặt, với những sáng tạo thể hiện ngôn ngữ hình ảnh một cách sinh động với nhiều chuyên đề thiết thực, hấp dẫn. Số đầu tiên của chương trình sẽ được phát sóng đúng ngày kỷ niệm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 với đề tài Bác Hồ với sự trong sáng của tiếng Việt. 

Các chương trình tiếp theo thể hiện nhiều đề tài phong phú trong nhiều lĩnh vực: Văn hóa, tôn giáo, gìn giữ hòa bình, võ cổ truyền, y học, nông nghiệp…


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem