Nguyên nhân rác thải “chất đống” ở nội đô Hà Nội

Nguyễn Đức Thứ bảy, ngày 18/06/2022 14:39 PM (GMT+7)
Đại diện đơn vị thu gom rác trên địa bàn quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội vừa thông tin liên quan đến việc rác thải ùn ứ trên địa bàn trong vài ngày vừa qua.
Bình luận 0

Vài ngày qua, nhiều xe rác chất đống trên đường phố tại một số quận nội thành Hà Nội. 

Trưa 18/6, trao đổi với Dân Việt, đại diện Công ty cổ phần Môi trường dịch vụ đô thị Vĩnh Yên cho hay, việc rác thải ùn ứ trên địa bàn quận Cầu Giấy mấy ngày qua là do xe chở rác vào Khu liên hiệp xử lý rác thải Nam Sơn (bãi rác Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) gặp khó khăn, ùn ứ.

"Mấy hôm rồi mưa lớn nên đường đi vào bãi rác Nam Sơn bị ngập, xe ô tô đi vào đó gặp khó. Bình thường xe chở rác đến bãi rác Nam Sơn (cả chiều đi và về) chỉ mất khoảng 3-4 tiếng. 

Nhưng mấy ngày hôm nay, xe chở rác đến đó đi mất 7-8 tiếng. Thời gian chờ đợi vào bãi rác rất lâu, các xe rác xếp hàng dài", vị cán bộ Công ty cổ phần Môi trường dịch vụ đô thị Vĩnh Yên thông tin.

Rác thải “chất đống” trên phố Hà Nội là do bãi rác Nam Sơn quá tải? - Ảnh 1.

Rác thải ùn ứ trên phố Duy Tân ngày 17/6. Ảnh: N.Đ

Theo vị này, đến thời điểm trưa 18/6, đơn vị đã vận chuyển được hết rác tồn đọng trong vài ngày qua. Và cơ bản số rác trên địa bàn quận Cầu Giấy đã được chuyển đi hết. Phía công ty cũng đã huy động lái xe, công nhân làm việc 24/24h.

Lãnh đạo một HTX thực hiện công tác thu gom rác sinh hoạt trên địa bàn quận Thanh Xuân cũng thông tin, vài ngày qua xe vận chuyển rác phải mất thời gian gấp 4 - 5 lần ( từ 2 tiếng lên đến 8 - 10 tiếng) khiến lượng rác bị ùn ứ. 

Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc chi nhánh Nam Sơn (URENCO 8) phủ nhận việc nhà máy xử lý rác bị quá tải. Ông cho hay, nhà máy xử lý rác vẫn đang hoạt động bình thường.

"Bãi rác bây giờ đang rất thông thoáng. Hiện tại, mỗi ngày vẫn đang tiếp nhận từ 4-5 nghìn tấn. Các xe chở rác vào nhà máy hiện tại đi lại bình thường", ông Tùng thông tin.

Nhưng trên thực tế, rác thải sinh hoạt chất đống tại các điểm tập kết trên địa bàn một số quận nội thành Hà Nội những ngày qua. 

Phóng viên Dân Việt đã liên hệ với Sở Xây dựng Hà Nội, tuy nhiên, lãnh đạo Sở này chưa phản hồi.

Trước đó, trong ngày 17/6, tại tuyến phố Duy Tân, Trần Quốc Hoàn, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Chánh…ùn ứ rác sinh hoạt.

Rác thải “chất đống” trên phố Hà Nội là do bãi rác Nam Sơn quá tải? - Ảnh 3.

Các túi rác thải lớn chất đống lên xe rác trên phố Duy Tân ngày 17/6. Ảnh: N.Đ

Tại các điểm tập kết, các xe gom rác xếp thành hàng dài chờ xe gom rác đến chở đi. Thậm chí, tại điểm tập kết tuyến phố Trần Quốc Hoàn có khoảng 20 chục xe gom rác đang được để ở đây. Rác bắt đầu bốc mùi hôi thối.

Còn tại phố Duy Tân, người dân bắt đầu bỏ từng tải lớn rác sinh hoạt ra vỉa hè ven đường khiến hình ảnh tuyến phố này trông nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị. Nhiều người dân lưu thông qua các điểm tập kết rác ngán ngẩm, lắc đầu bởi "núi rác" và mùi hôi thối bốc lên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem